Công an Hà Nội gặp mặt, chúc Tết cán bộ lãnh đạo hưu trí

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 11-1, Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo CATP Hà Nội tổ chức gặp mặt, chúc Tết các đồng chí cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu. Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP chủ trì buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2023, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền Quý Mão, Trung tướng Nguyễn Hải Trung bày tỏ sự tri ân và gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới đến các đồng chí nguyên lãnh đạo CATP Hà Nội, phu nhân và thân nhân gia đình các đồng chí đã từ trần, lãnh đạo cấp phòng và tương đương, Công an quận, huyện, thị xã đã nghỉ hưu.

Thông tin khái quát về tình hình an ninh, trật tự, kết quả các mặt công tác và xây dựng lực lượng của Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, trong năm 2022, mặc dù cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, khó, chưa có tiền lệ nhưng lực lượng Công an Thủ đô vẫn hoàn thành tốt, đảm bảo được yêu cầu đề ra như: bảo vệ SEA Games 31; thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ; “làm sạch” dữ liệu căn cước can phạm, dữ liệu truy nã; thu nhận hồ sơ CCCD gắn chíp, cấp tài khoản định danh điện tử; phân cấp đăng ký xe tại Công an cấp xã...

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP phát biểu tại buổi gặp mặt

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP phát biểu tại buổi gặp mặt

Bên cạnh đó, an ninh Quốc gia tiếp tục được giữ vững, ổn định, CATP đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hoá, thể thao quan trọng, nhất là Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (Sea Games 31).

Trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tội phạm tiếp tục được kiềm chế kéo giảm so với cùng kỳ năm 2021 (giảm 18,1%). Tỷ lệ điều tra khám phá án chung, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt cao (87,3% và 97,8%).

Đặc biệt, CATP đã thực hiện tốt vai trò là Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 của thành phố, trong đó CATP là đơn vị dẫn đầu cả nước về triển khai dịch vụ công trực tuyến. Với những kết quả, thành tích trên, năm 2022, CATP Hà Nội vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhất, được Chính phủ trao tặng Cờ thi đua.

Cũng theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, trong năm 2023, CATP Hà Nội tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng quyết liệt, sâu sát hơn; Nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo chỉ huy; Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đồng bộ, liên thông và linh hoạt”...

Giám đốc CATP Hà Nội cũng nêu rõ, đạt được những kết quả trên có những đóng góp quan trọng của các đồng chí cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ. Những tình cảm và sự cống hiến không ngừng của các đồng chí luôn là nguồn cổ vũ động viên, định hướng rất quan trọng đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ CATP Hà Nội.

Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP luôn trân trọng, biết ơn sâu sắc những đóng góp đó và mong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được ý kiến quý báu của các đồng chí để lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, ngày càng đạt được nhiều chiến công hơn nữa trong các mặt công tác.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi - Nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC - Chủ nhiệm Câu lạc bộ sỹ quan hưu trí CATP, đại diện các cán bộ lãnh đạo CATP đã nghỉ hưu trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt thân tình, ý nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Đức Nghi nhấn mạnh, những cán bộ công an đã nghỉ hưu luôn giữ gìn và sẽ tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân; thực hiện sống vui, sống khỏe và sống gương mẫu; tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.