Công an Hà Nội gặp mặt, chúc Tết cán bộ có hoàn cảnh khó khăn, bị thương khi làm nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 11-1, Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo CATP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt, chúc Tết các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP chủ trì buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky chúc sức khỏe, biểu dương tinh thần vượt khó đến 50 đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ.

Khái quát tình hình an ninh, trật tự, kết quả các mặt công tác và xây dựng lực lượng của Công an thành phố Hà Nội năm 2022, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cho biết, năm 2022, mặc dù thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, khó, nhưng lực lượng Công an Thủ đô vẫn hoàn thành tốt, đảm bảo được yêu cầu đề ra như triển khai thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ; “làm sạch” dữ liệu căn cước can phạm, dữ liệu truy nã; thu nhận hồ sơ CCCD gắn chíp, tài khoản định danh điện tử; phân cấp đăng ký xe tại Công an cấp xã...

An ninh Quốc gia tiếp tục được giữ vững, ổn định, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hoá, thể thao quan trọng. Trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực...

Công an thành phố Hà Nội đã tập trung xây dựng công tác cán bộ thực sự trở thành khâu “then chốt của then chốt”, với việc ban hành Nghị quyết 09 của Đảng uỷ CATP về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CATP đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Với những kết quả, thành tích trên, năm 2022, CATP Hà Nội vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhất, được Chính phủ trao tặng Cờ thi đua.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà cán bộ chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà cán bộ chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, năm 2022, CATP đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho 2.000 cán bộ chiến sỹ với kinh phí khoảng 4,2 tỷ đồng, tặng quà hơn 1.000 thương binh, thân nhân liệt sỹ, khánh thành 3 nhà tình nghĩa, thực hiện đầy đủ chính sách đối với 3 liệt sỹ hy sinh tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Những việc làm trên thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tình cảm chân thành của Đảng uỷ, lãnh đạo CATP tới toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô, đặc biệt là CBCS bị thương, hy sinh, khi thực hiện nhiệm vụ, CBCS không may mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu cấp uỷ và lãnh đạo các đơn vị tiếp tục quan tâm hơn nữa, tham mưu đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương chăm lo, tạo điều kiện, giúp đỡ các đồng chí vượt qua khó khăn bệnh tật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi gặp mặt, Trung tá Nguyễn Đức Đông - Công an quận Bắc Từ Liêm - đại diện các đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ bày tỏ xúc động khi được tham dự buổi gặp mặt, đồng thời trân trọng cảm ơn, kính chúc các đồng chí lãnh đạo CATP năm mới sức khỏe, thành công.