Công an Hà Nội đóng góp tích cực, hiệu quả, bảo vệ thành công ngày hội bầu cử

ANTĐ - Đó là đánh giá của đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do CATP Hà Nội tổ chức vào sáng 21-6.

Tới dự hội nghị còn có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương khẳng định, hội nghị là dịp để tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tích, các kết quả đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, sơ hở thiếu sót, rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích để bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Xác định rõ tính chất, tầm quan trọng của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND, Ủy ban bầu cử TP, Công an Hà Nội đã xây dựng và triển khai hiệu quả 5 kế hoạch, phương án chi tiết cũng như tổ chức các hội nghị chỉ đạo về công tác bảo vệ, đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trên địa bàn thành phố.

CATP đã chỉ đạo Báo ANTĐ phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông làm tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, góp phần tạo dư luận xã hội đồng thuận cao trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử.

Về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong ngày bầu cử, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết: CATP đã triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp; phối hợp chặt chẽ với lực lượng thanh tra giao thông, thanh niên tình nguyện, bảo vệ dân phố, lực lượng tự quản… đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn gần 5.000 địa điểm bỏ phiếu trên địa bàn trong đó có 18 hòm phiếu có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu   chỉ đạo tại hội nghị

CATP cũng đã tổ chức mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, làm trong sạch địa bàn trước khi bước vào cao điểm bảo vệ cuộc bầu cử, quán triệt, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các kế hoạch, chuyên đề, đề án công công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm; tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả các tổ công tác 141, 142 trong đấu tranh phòng chống tội phạm; tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm có tổ chức, các ổ nhóm lưu manh, côn đồ, hoạt động bảo kê, xiết nợ thuê, chống người thi hành công vụ; duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị…

Một điểm mới của kỳ bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là người đang bị tạm giam, tạm giữ tại các nhà tạm giữ, trại tạm giam cũng được quyền bỏ phiếu. Để đảm bảo quyền công dân của những người này, CATP đã phối hợp chặt chẽ với các ban bầu cử cơ sở thực hiện tốt công tác tổ chức bầu cử, tổ chức thành công ngày bầu cử tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ của CATP và Công an các quận, huyện…

Thượng tướng Bùi Văn Nam trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm,bảo vệ cuộc bầu cử

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao công tác bảo vệ ngày bầu cử của CATP Hà Nội.

“Trong thành công chung của cuộc bầu cử, có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của lực lượng công an trong đó có Công an Hà Nội. Lực lượng Công an Thủ đô đã chủ động nắm, phân tích, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất những giải pháp chỉ đạo có hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự nói chung, công tác bảo vệ bầu cử nói riêng; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, linh hoạt sáng tạo, góp phần vào công tác chuẩn bị nhân sự cho cuộc bầu cử” - đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội trao bằng khen của UBND TP cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ bầu cử

Chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an Thủ đô tại hội nghị tổng kết công tác bảo vệ bầu cử, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được trong thời gian vừa qua của lực lượng Công an Thủ đô, đề nghị quán triệt sâu sắc và nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư tại hội nghị này.

Ngoài ra, tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình đầy đủ, cụ thể những vấn đề liên quan đến ANQG, TTATXH trong tình hình mới, dự báo sát tình hình để chủ động xây dựng các phương án bảo vệ; tham mưu cho Thành ủy, UBND TP Hà Nội trong xây dựng các kế hoạch đảm bảo ANQG, TTATXH.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP. Hà Nội phát biểu tại hội nghị

“Từ các bài học kinh nghiệm rút ra tại hội nghị này, đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tiếp tục bổ sung hoàn thiện các phương án bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn. Tăng cường sự phối hợp giữa CATP Hà Nội với Bộ Công an và công an các địa phương; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ ANQG trên địa bàn Thủ đô. Làm tốt công tác XDLL Công an Thủ đô, xứng đáng là lực lượng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, bảo vệ Đảng và chính quyền” – Thượng tướng Bùi Văn Nam yêu cầu.

Đồng thời, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam cũng khẳng định, Bộ Công an sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo CATP trong thực hiện nhiệm vụ công tác của mình.  

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương tặng Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong khám phá các vụ án lớn trên địa bàn thành phố

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an đã trao Bằng khen của Bộ; lãnh đạo UBND TP.Hà Nội đã trao Bằng khen của TP cho các tập thể và các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo vệ bầu cử; Công an Hà Nội trao Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong khám phá các vụ án lớn trên địa bàn thành phố.