Công an Hà Nội đóng góp quan trọng cho sự vững mạnh, phát triển của lực lượng CAND và Thủ đô

ANTĐ - Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã có chung sự ghi nhận, biểu dương như trên đối với Công an Hà Nội, tại hội nghị CATP tổng kết công tác năm 2013, triển khai chương trình công tác năm 2014, tổ chức hôm qua, 24-12.

* Năm 2013, CATP được UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc; là năm thứ 8 liên tục được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì ANTQ”.
* Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
* “Khởi động” năm thi đua 2014 bằng quyết tâm thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ bình yên Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

Dự hội nghị còn có đồng chí Vũ Hồng Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, Viện, các trường CAND, Văn phòng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành TP. Về phía CATP có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; Trưởng các phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thị xã, đồn, trạm, thị trấn, phường. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.
Công an Hà Nội đóng góp quan trọng cho sự vững mạnh, phát triển của lực lượng CAND và Thủ đô ảnh 1
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị,
Bộ trưởng Bộ Công an trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang
cho Phòng CSĐT về TTXH, CATP Hà Nội. Ảnh: PHÚ KHÁNH

Trách nhiệm, hiệu quả, vì Thủ đô bình yên 
Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, và được sự đồng ý của Thành ủy, HĐND, UBND TP, CATP tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai chương trình công tác năm 2014 với ý nghĩa, mục tiêu hết sức quan trọng. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, trước khi tổ chức, các văn bản của hội nghị đã được gửi đến các đơn vị phòng, ban, quận, huyện, thị xã thuộc CATP để nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến; tập trung vào 5 lĩnh vực trọng tâm. Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã báo cáo, xin ý kiến của Thường trực Thành ủy đối với Báo cáo tổng kết tình hình, kết quả công tác năm 2013 của CATP và tham mưu cho Thành ủy ra Chỉ thị về nhiệm vụ bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH và XDLL Công an Thủ đô năm 2014. “Các văn bản của CATP đã quán triệt tinh thần Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2014 và tinh thần chỉ đạo tại hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69; cũng như các chủ trương, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP về nhiệm vụ, công tác phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại ở Thủ đô năm 2014”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nêu rõ. Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Giám đốc CATP, các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Trần Thùy - Thủ trưởng cơ quan CSĐT và Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy CATP, đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác của CATP năm 2013, chương trình công tác năm 2014; và báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2013, phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2014. Trong năm 2013, CATP phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân, đã giữ vững ổn định ANCT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa quốc tế và quốc gia diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Công tác giữ gìn TTATXH đồng bộ, hiệu quả trên các lĩnh vực phòng ngừa tội phạm; đấu tranh, trấn áp tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Các lực lượng CATP điều tra, khám phá gần 4.900 vụ phạm pháp hình sự, bắt hơn 9.800 đối tượng, đạt 77,55%; triệt phá trên 1.300 ổ nhóm hình sự, bắt giữ gần 4.000 đối tượng, đạt 122% chỉ tiêu. Các mặt công tác đấu tranh  chống tội phạm, vi phạm về kinh tế, ma túy, môi trường, phòng chống tội phạm công nghệ cao… đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Công tác đảm bảo TTATGT đạt mục tiêu 3 giảm, không xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; không xảy ra TNGT đường thủy nội địa; ùn tắc giao thông giảm. Trong phong trào thi đua, gắn công tác chuyên môn với việc xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô đẹp, thân thiện, tận tụy, gần dân, hết lòng phục vụ nhân dân CATP đã xuất hiện nhiều tập thể điển hình tiên tiến xuất sắc. Hàng trăm tấm gương, việc làm ý nghĩa trên các mặt công tác của lực lượng Công an Thủ đô được người dân ghi nhận tin tưởng. Có 13.126 lượt tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu được các cấp khen thưởng; trong đó có Đội thiếu niên Bát Sắt và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH vinh dự được tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND (lần thứ 2). Tổng kết phong trào thi đua năm 2013, Công an Hà Nội năm thứ 8 liên tục được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì ANTQ”. 8 tập thể được Bộ Công an tặng Cờ thi đua; 23 tập thể cấp phòng, Công an quận, huyện, phường, thị trấn được UBND TP tặng Cờ thi đua… Phát huy những kết quả đạt được, chương trình công tác và phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2014 của CATP bám sát thực hiện hiệu quả khẩu hiệu hành động: “Cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô: chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; vì Thủ đô bình yên”.

Công an Hà Nội đóng góp quan trọng cho sự vững mạnh, phát triển của lực lượng CAND và Thủ đô ảnh 2
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Ảnh: PHÚ KHÁNH

Thực hiện mục tiêu đề ra bằng việc làm cụ thể
Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, trong năm 2013, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức trên các lĩnh vực, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân, TP. Hà Nội tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cải cách hành chính theo tinh thần “Năm kỷ cương hành chính” được thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét trong kỷ luật, kỷ cương công vụ. An sinh xã hội được bảo đảm. Chính trị ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc; TTATXH có chuyển biến tích cực…  “Có được những thành tích và kết quả nổi bật nói trên là nhờ sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, trong đó, có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng CATP”, đồng chí Bí thư Thành ủy biểu dương. Theo đồng chí Phạm Quang Nghị, năm 2013, CATP đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành phố; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong công tác bảo đảm ANTT; không để xảy ra đột biến, bất ngờ; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, gây rối ANCT, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố.  Đồng chí Phạm Quang Nghị đánh giá cao kết quả của CATP khi tiếp tục kiềm chế, làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội; điều tra, khám phá án đạt tỷ lệ cao, nhất là đã điều tra, khám phá một số vụ việc gây bức xúc dư luận. Công tác QLNN về ANTT, cải cách hành chính, cải cách tư pháp có nhiều đổi mới, với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả. “Tôi hoan nghênh CATP đã có sáng kiến thành lập và duy trì hiệu quả mô hình tổ công tác 141, 142. Cùng với đó, nhiều giải pháp xây dựng hình ảnh đẹp về người CSND được cấp uỷ, chính quyền các cấp và nhân dân Thủ đô ghi nhận, đánh giá cao”, đồng chí Bí thư Thành ủy nói. Đồng chí Phạm Quang Nghị chỉ rõ: “So với yêu cầu, nhiệm vụ, CATP còn rất nhiều việc cần phải làm tốt hơn nữa, phải tránh tư tưởng chủ quan, thoả mãn với kết quả đã đạt được”, đồng chí Bí thư đã nhấn mạnh 4 vấn đề trọng tâm với Công an Hà Nội. Đó là làm tốt hơn nữa công tác nắm bắt, dự báo, phân tích tình hình để giữ thế chủ động, trấn áp, ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững TTATXH; tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu giúp Thành uỷ, HĐND và UBND Thành phố, cấp uỷ, chính quyền các cấp đề ra các chủ trương, biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp các lực lượng, các ngành, đoàn thể các cấp trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh - quốc phòng. Đồng chí Bí thư đề nghị CATP cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT. Chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công nhằm tiếp tục kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm… tạo bước chuyển biến, tiến bộ rõ rệt về kỷ cương xã hội, TTATGT. Cùng với đó, lực lượng Công an phải tiếp tục phát huy vai trò xung kích, nòng cốt, biết dựa vào dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở.  Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị CATP đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức; xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy. “Toàn lực lượng CATP nói chung và từng cán bộ, chiến sỹ, nhất là những đồng chí thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải bằng hành động, việc làm cụ thể, thực hiện khẩu hiệu hành động năm 2014 của lực lượng CAND đi đôi với thực hiện tốt khẩu hiệu: “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì Thủ đô bình yên”. 
Công an Hà Nội đóng góp quan trọng cho sự vững mạnh, phát triển của lực lượng CAND và Thủ đô ảnh 3
Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các đại biểu tham dự hội nghị CATP tổng kết công tác năm 2013, triển khai chương trình công tác năm 2014, tổ chức hôm qua, 24-12.

“Công an Hà Nội đứng đầu cả nước về đấu tranh chống tội phạm kinh tế, tham nhũng”
Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận như vậy trong phát biểu, chỉ đạo tại hội nghị. Khẳng định: “Trong những chiến công, thành tích chung của lực lượng CAND, có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an Thủ đô”, Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá, Công an Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Bộ, Thành ủy, UBND TP về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 công tác trọng tâm trong năm 2013 mà Bộ đã đề ra, đảm bảo tốt ANCT, TTATXH, góp phần quan trọng cho sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Ghi nhận những giải pháp, biện pháp trên mặt trận bảo đảm, giữ vững ổn định ANCT của CATP, Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả của CATP trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH. CATP đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Phạm pháp hình sự được kiềm chế; không xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong nhân dân, không để tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài về tội phạm và tệ nạn xã hội, không để các băng nhóm lộng hành. “Công an Hà Nội là đơn vị đứng đầu cả nước trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng; đã khám phá hàng trăm vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, thu hồi cho Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng”, Đại tướng Trần Đại Quang nói. Đồng chí Bộ trưởng nhận xét, Công an Hà Nội đã thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về TTATGT; công tác QLHC về TTXH có nhiều chuyển biến tích cực, có nhiều sáng kiến phục vụ nhân dân, được báo chí, dư luận nhân dân khen ngợi. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực. Công tác xây dựng Đảng, XDLL được quan tâm chỉ đạo và đã đạt được những kết quả tích cực. Nhiều cuộc vận động lớn trong CAND được triển khai có hiệu quả, nhất là cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. “Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã tích cực đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực công tác, đem lại hiệu quả tích cực, tạo luồng sinh khí mới, thi đua, phấn đấu trong toàn lực lượng CATP”, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương. Thay mặt Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang chúc mừng chiến công, thành tích của CBCS CATP, đồng thời cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND TP; sự phối hợp chặt chẽ, của các Sở, ban, ngành, đoàn thể và sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân Thủ đô đối với lực lượng CAND nói chung, CATP nói riêng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bộ trưởng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm đối với toàn lực lượng Công an Thủ đô, trong công tác đảm bảo ổn định ANCT, TTATXH. Đó là quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên; nâng cao chất lượng các biện pháp công tác Công an; tăng cường công tác phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác QLNN về ANTT; chú trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; và chăm lo công tác XDLL, xây dựng Đảng. “Trách nhiệm của lực lượng Công an Thủ đô rất nặng nề, nhưng vô cùng vẻ vang. Tôi tin tưởng chắc chắn các đồng chí tiếp tục đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2014, đạt được nhiều chiến công mới, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô”, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an nói. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và toàn lực lượng Công an Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, cùng những ghi nhận, biểu dương của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy đối với CATP. “Những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo chính là định hướng, là mục tiêu, yêu cầu để Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP nghiêm túc tiếp thu, bổ sung vào Nghị quyết của Đảng ủy, chương trình công tác của CATP, và triển khai đến từng CBCS”. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ và mong muốn trong những năm tới, CATP sẽ tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành uỷ, UBND TP; sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các Sở, ban, ngành thành phố, và đặc biệt sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân như thời gian qua. “Toàn lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục đồng lòng, nêu cao quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ gìn bình yên cho nhân dân, cho thành phố”.