Công an Hà Nội chủ động tấn công tội phạm, tiên phong phòng chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Kết luận buổi làm việc tại CATP Hà Nội, Bí thư Thành ủy - Đinh Tiến Dũng mong muốn trong những tháng cuối năm 2021, CATP nghiêm túc thực hiện 8 nhiệm vụ công tác trọng tâm từ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT, làm tốt công tác dân vận, phòng chống dịch bệnh Covid-19...

Vượt qua mọi khó khăn, thách thức

Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và sự điều hành của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; đại diện các phòng An ninh đối nội, An ninh kinh tế, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC&CHCN, CSĐT TP về ma túy, Tổ chức cán bộ, Tài chính và Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP đã báo cáo kết quả công tác công an của đơn vị, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời nêu lên những khó khăn, kiến nghị đề xuất trong thời gian tới...

Theo sự phân công của Bí thư Thành ủy, Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô nêu ý kiến về công tác phối hợp giữa 2 lực lượng như bảo vệ các sự kiện chính trị, các mục tiêu quan trọng, công tác tuyển quân, triển khai phương án diễn tập khu vực phòng thủ, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19; đồng thời đề nghị lực lượng CATP cần phối hợp trao đổi thông tin, đánh giá tình hình địa bàn; quản lý các khu vực cách ly phòng chống dịch…

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đánh giá cao công tác của cơ quan điều tra công an các cấp, ông Đào Thịnh Cường, Viện trưởng Viện KSND TP khẳng định, các đơn vị công an đã làm tốt quy trình tố tụng, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, chủ động điều tra, khám phá nhanh các vụ án điểm, tham nhũng thuộc diện quản lý của Thành ủy; làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan thuộc khối nội chính…

Cùng quan điểm với đại diện Viện KSND TP, ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án TAND TP Hà Nội cũng khẳng định trong thời gian qua, CATP đã phối hợp với tòa án làm tốt công tác bảo vệ các phiên tòa, đấu tranh với cái ác, cái xấu trong xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP biểu dương CATP tiếp tục phát huy những kết quả công tác đã đạt được, chủ động, giữ vững ANCT, TTATXH trong mọi tình huống.

Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc

“Thời điểm hiện tại thể hiện rõ nhất khó khăn, đặt ra nhiều thách thức, đi kèm với điều kiện cả khách quan và chủ quan. Dịch bệnh Covid-19 đã tạo ra một bối cảnh khối lượng công việc lớn như Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, năm đầu tiên đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào thực tiễn, nhưng CATP liên tục có sự chủ động, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn; đặc biệt đã triển khai hoàn thành 2 dự án quan trọng về dữ liệu dân cư. Lực lượng công an đã căng sức từ nhiệm vụ công tác chuyên môn đến thực hiện chống dịch Covid-19”- đồng chí Chu Ngọc Anh đánh giá, và bày tỏ sự đồng ý đối với những đề xuất, kiến nghị của CATP để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giữ vững ANTT địa bàn thành phố.

Bảo vệ an toàn sức khỏe nhân dân

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy - đồng chí Đinh Tiến Dũng bày tỏ sự thống nhất cao với kết quả tình hình ANTT trong 7 tháng qua của thành phố, khẳng định các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế...

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu tại buổi làm việc

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu tại buổi làm việc

Cơ bản đồng ý với những kiến nghị, đề xuất của CATP, Bí thư Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo, các sở, ban, ngành thành phố xem xét, phối hợp giải quyết với quan điểm tạo mọi điều kiện, hỗ trợ tối đa cho CATP thực hiện nhiệm vụ.

Đề cập bối cảnh, tình hình nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong thời gian tới với nhiều thách thức, khó khăn, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Đảng ủy CATP phải tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt...

Cũng theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, CATP tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tập trung xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu; xây dựng lực ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ; nâng cao năng lực của lực lượng Công an xã; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng...

Yêu cầu thực hiện tốt Chương trình 09 về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025", Bí thư Thành ủy đề nghị CATP luôn nắm chắc tình hình ANTT, chủ động trong mọi tình huống trong để bị động bất ngờ; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện diễn ra trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu, lực lượng CATP tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tội phạm; đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trọng án, “tín dụng đen”, xâm hại trẻ em, tham nhũng, buôn lậu; đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm ma túy, kiên quyết không để Hà Nội trở thành địa bàn trung chuyển ma túy của quốc tế và trong nước. Công an thành phố chấp hành nghiêm pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; tuyệt đối không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, làm ngơ, tiếp tay, bao che, “bảo kê” cho các hành vi phạm tội.

Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, lực lượng Công an vừa là nòng cốt tuyến đầu, vừa là chủ công ở cơ sở, cần xác định rõ đây là nhiệm vụ nặng nề, nhưng cũng là phép thử để đánh giá được năng lực, khả năng ứng phó sẵn sàng chiến đấu hiện nay. Cần quán triệt sâu sắc, xác định phòng, chống Covid-19 là sứ mệnh, nhiệm vụ chính trị ưu tiên số 1.

Cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Thành ủy với CATP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định trong thời điểm cả hệ thống chính trị đang căng mình chiến đấu với dịch bệnh Covid-19, bận rộn với công việc, song Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng vẫn quan tâm đến lực lượng Công an Thủ đô, đó là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao với CBCS CATP.

“Điều đó càng trở nên có ý nghĩa hơn khi Công an Thủ đô đang phấn đấu thi đua chào mừng Cách mạng Tháng Tám thành công, Ngày truyền thống lực lượng CAND hướng tới kỷ niệm Quốc khánh 2-9, khi mà Công an Thủ đô đang quyết tâm thực hiện phong trào thi đua đặc biệt - lực lượng Công an Thủ đô - lá chắn phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, chung sức vì cộng đồng” - Trung tướng Nguyễn Hải Trung nêu rõ.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và CBCS CATP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã trân trọng tiếp thu ý kiến của Chủ tịch UBND TP và Bí thư Thành ủy, xác định đây là phương châm, quan điểm, nguyên tắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo ANTT cũng như công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

“Trong thời gian tới, CATP xin hứa với lãnh đạo thành phố sẽ quyết tâm đoàn kết nội bộ, gắn bó với các ngành, các cấp, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, UBND, HĐND TP, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Thủ đô giàu mạnh, an ninh, an toàn” - Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.