Thường trực Thành ủy kiểm tra kết quả công tác 7 tháng đầu năm của Công an Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 18-8, theo chương trình công tác, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đến thăm và làm việc với Công an thành phố về công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và công tác tham gia phòng chống dịch Covid-19 của CATP trong 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2020 và các nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an Thủ đô.

Đoàn công tác gồm các đồng chí trong Thường trực Thành ủy: Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí đại diện khối nội chính, các ban của Thành ủy…

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì tiếp đoàn. Cùng dự tiếp đoàn có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19-8-1945/19-8-2021), 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005/19-8-2021), thay mặt Thường trực Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy đã gửi tới tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, cùng toàn thể các tướng lĩnh, sỹ quan, CBCS toàn lực lượng CAND nói chung và lực lượng công an Thủ đô nói riêng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ những tình cảm thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất, mong lực lượng Công an Thủ đô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Theo gợi mở của đồng chí Đinh Tiến Dũng, buổi làm việc sẽ đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện nhất về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và công tác phòng, chống dịch Coid-19 của Công an Thành phố; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của CATP, qua đó đề ra các biện pháp, giải pháp hiệu quả, sát hợp nhất với tình hình, thống nhất nhận thức và hành động trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thành phố, giữ vững ổn định chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Thủ đô và đất nước.