Con nợ tiền không trả, mẹ bị đốt cháy chân

ANTĐ - Do anh Nam nợ tiền nhưng chưa trả, Hưng và Hải đã tới nhà anh Nam, dùng giẻ tẩm xăng đốt, ném vào người mẹ của Nam khiến bà bị bỏng chân.

Khoảng 17h ngày 2-12, tại nhà anh Hoàng Đăng Nam (SN 1990, trú tại số 3 ngách 50/6 Chính Kinh, Nhân Chính, quận Thanh Xuân) có 2 đối tượng là Phạm Việt Hưng (SN 1984, trú tại số 30 Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Hữu Hải (SN 1982, trú tại 36 ngõ 40, Chính Kinh, Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội đến đòi nợ.

Hai đối tượng này đã dùng giẻ đã tẩm xăng (giấu trong người từ trước) đốt ném vào chân bà Nguyễn Thị Lan (SN 1970) là mẹ của Nam khiến bà bị bỏng 2 chân. Hiện bà Lan đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã bắt Hưng và Hải, lập hồ sơ xử lý.