“Con nghiện” chuyên lừa đảo trên mạng

ANTĐ - Sau nhiều lần ra tù vào khám, không tu chí làm ăn, Kiều Quang Phúc (SN 1986), trú tại tổ 2A, phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tiếp tục sa vào con đường phạm tội.

Đối tượng Kiều Quang Phúc bị tạm giữ tại Đồn Công an Mỹ Đình, Mễ Trì

Ngày 29-12, Đồn Công an Mỹ Đình, Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội được người dân bàn giao đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản Kiều Quang Phúc. Theo bị hại là anh Lê Tiến Tuấn (SN 1987), trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội cho biết, trước đó anh có đăng thông tin trên mạng

internet tìm người có khả năng làm thủ tục rút hồ sơ đăng ký xe ô tô. Sau đó, anh Tuấn nhận được điện thoại của Kiều Quang Phúc cho biết có thể “giải quyết” được công việc nói trên.

Ngày 10-10, sau khi gặp Phúc, anh Tuấn đồng ý đưa cho đối tượng này tổng cộng 16.500.000 đồng để lo việc rút hồ sơ. Chờ mãi vẫn không thấy Phúc xúc tiến công việc, gọi điện thì đối tượng này tắt máy. Đến sáng 29-12, sau nhiều ngày tìm kiếm, anh Lê Tiến Tuấn đã bắt giữ được Kiều Quang Phúc giao nộp cho Đồn Công an Mỹ Đình, Mễ Trì. Tại cơ quan công an, Phúc khai nhận bản thân không có mối quan hệ để “giải quyết” công việc của anh Tuấn. Đối tượng này cho biết, một lần tình cờ lên mạng internet đọc được thông tin nói trên nên nảy sinh ý định lừa anh Tuấn để lấy tiền tiêu xài.

Quá trình điều tra, bước đầu, Đồn Công an Mỹ Đình, Mễ Trì làm rõ, ngày 19-12, cũng bằng thủ đoạn trên, sau khi thấy anh Nguyễn Chí Dũng (SN 1976), trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đăng thông tin cần mua một ổ đĩa cứng máy tính trên mạng, đối tượng đã gọi điện cho anh Dũng biết đang có loại ổ cứng mà anh này cần. Sau khi nhận trước của anh Dũng 4 triệu đồng, Kiều Quang Phúc “lặn mất tăm”.

Được biết, Phúc là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm nay, hiện đang sống lang thang, không có nghề nghiệp ổn định. Trong khoảng thời gian từ năm 2006 - 2010, Phúc đã bị TAND TP Phủ Lý, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình xử tổng cộng 45 tháng tù giam về các tội danh trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện Kiều Quang Phúc đang bị Cơ quan CSĐT - CAH Từ Liêm tạm giữ hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an huyện Từ Liêm thông báo, ai là bị hại do Phúc gây ra liên hệ với Đội CSHS - Công an huyện Từ Liêm để giải quyết. ĐT 0438373022.