Côn đồ xông vào phòng cấp cứu chém bệnh nhân ngất xỉu

ANTĐ - Ngày 3-9, CAH Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 đối tượng là Lê Đức Hào (23 tuổi), Nguyễn Phước Đệ (20 tuổi) ở xã Hoài Hương và Ngô Ngọc Hà (22 tuổi) ở xã Hoài Thanh về hành vi cố ý gây thương tích.
Côn đồ xông vào phòng cấp cứu chém bệnh nhân ngất xỉu ảnh 1
Đối tượng Hào cùng hung khí bị thu giữ


Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1 tháng trước, Nguyễn Minh (23 tuổi, ở xã Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định) đến dự đám cưới một người bạn tại xã Hoài Hải (Hoài Nhơn). Trong lúc Minh đang trò chuyện với nhóm bạn gái ở xã Hoài Hương thì bị số thanh niên ở Hoài Hương cũng đang dự đám cưới hăm doạ. Trong  số đó có 3 đối tượng Hào, Đệ, Hà. Hào là người hăm doạ và đánh Minh trước nhất. Các đối tượng này đã dùng kiếm tự tạo đuổi đánh Minh bị thương vì cho rằng Minh dám tán tỉnh gái làng mình. Khi Minh được đưa vào cấp cứu tại phòng khám đa khoa Hoài Hương, Hào và đồng bọn chưa chưa buông tha mà tiếp tục mang hung khí xông vào phòng cấp cứu chém vào đầu nạn nhân đến bất tỉnh mặc cho lực lượng bảo vệ can ngăn. Kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị thương tật tạm thời 42% .

CAH Hoài Nhơn đang tiếp tục truy bắt số đối tượng có tham gia đến vụ án này.