Bình Thuận:

Côn đồ quậy đám cưới, đánh công an

ANTĐ - Từ mâu thuẫn tại đám cưới, 2 côn đồ chặn đánh người, khi lực lượng công an xã đến can thiệp thì cả trưởng và phó công an xã đều bị những tên côn đồ truy sát

Vụ án xảy ra vào chiều 20/1 tại địa bàn xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Đến ngày 24/1 công an huyện Hàm Tân đã tống đạt các quyết định  khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Hồng Đức (SN 1989) và Nguyễn Quốc Cường (SN 1988, cùng ngụ thôn 2, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích” và “chống người thi hành công vụ”.

Theo thông tin điều tra sơ bộ, chiều 20/1 tại nhà ông Trương Thắng (SN 1966) ở xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân tổ chức đám cưới cho con trai là Trương Anh Kỳ. Đức và Cường cũng tham dự với tư cách là khách mời, bạn của chú rể.

Nhậu đến say, khoảng 14h30 cùng ngày, Đức và Cường đã xảy ra mâu thuẫn với 1 người nhà ông Thắng đến từ  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dự đám cưới. Khi ra về, Đức và Cường đã cầm đầu 1 nhóm đối tượng ở địa phương chặn đường, đánh người nhà của ông Thắng.

Nhận được tin báo, tổ công tác công an xã Sơn Mỹ do đồng chí Nguyễn Đăng Khuynh - trưởng công an xã lập tức đến hiện trường để giải quyết. Lúc này nhóm của Đức, Cường đuổi đánh và vật ngã đồng chí Khuynh  xuống đất.

Đồng chí Võ Duy Trường -  phó trưởng công an xã Sơn Mỹ và 1 đồng chí công an viên liền đến hỗ trợ. Nhóm đối tượng do Đức và Cường hung hãn, dùng vỏ chai đã đập vỡ đáy đâm đồng chí  Trường. Nhưng do phó trưởng công an xã này có mặc áo giáp nên không bị thương tích. Sau đó, Đức, Cường đã cùng đồng bọn tiếp tục dùng vỏ chai, dao, cây truy sát, gây thương tích cho người nhà ông Thắng.

Tại hiện trường lực lượng công an đã tổ chức bao vây, bắt được Đức, Cường. Bước đầu 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò và xử lý các đối tượng có liên quan khác.