Cố vấn học tập - Tại sao không?

ANTĐ - Thầy cô làm thí sinh để thuyết trình về vai trò của mình, còn sinh viên được tham gia làm Ban Giám khảo.

Đó là điều thú vị diễn ra trong cuộc thi “nghiệp vụ cố vấn học tập” do trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN) vừa tổ chức… đem đến nhiều điều bất ngờ cho những người tham dự.

Sinh viên không còn sợ thầy cô

Với chủ đề “đồng hành-trách nhiệm-sáng tạo” cuộc thi đã mang lại ý nghĩa thiết thực cho những ai đã và đang tham gia giảng dạy và học tập theo học chế độ tín chỉ ở các trường đại học. Nét thú vị là trong cuộc thi thầy cô đã trở thành sinh viên, còn sinh viên lại là thành viên chính thức trong Ban Giám khảo. Bằng hình thức sân khấu hóa, các thầy cô là cố vấn học tập (CVHT) lên sân khấu thuyết minh về vai trò của mình, trả lời những tình huống do sinh viên đặt ra và đồng thời cũng giới thiệu về ngành học để sinh viên hiểu rõ hơn về ngành nghề mà các em đang theo đuổi. Sinh viên được đánh giá về thầy cô một cách công khai và tham gia chấm điểm cho các CVHT.

Các đội thi đã mang đến những tiết mục dự thi đầy ấn tượng Đội Triết  học do một CVHT của khoa cùng một sinh viên đã tạo ra một tình huống cười đến… vỡ ruột. Sinh viên đóng vai một bà mẹ xách giỏ quà từ quê lên tìm gặp giáo viên của con mình để xin cho con học tiếp vì thấy con mình mới học được 3 năm mà lại bị đuổi học. Sau khi được cô giáo là CVHT của con gái giải thích bà mới vỡ lẽ: hóa ra con mình được học tín chỉ và đã học vượt nên được tốt nghiệp sớm chứ không phải bị đuổi học! Hiểu ra điều này bà mẹ mừng quýnh tặng giỏ hoa cho cô giáo.

 

Cố vấn học tập sẽ giúp sinh viên hiểu biết và trách nhiệm hơn 

Tuy nhiên,  cô giáo bất ngờ “xui” vị phụ huynh mang tặng các thầy Phòng đào tạo nhà trường vì chính các thầy đã có sáng kiến tổ chức cuộc thi này. Nghe như vậy, vị phụ huynh lôi từ trong giỏ ra một nải chuối, tìm đích danh thầy giáo (lúc đó đang ngồi dưới hội trường với vai trò là giám khảo cuộc thi) để trao tặng. Cả hội trường đã được một trận cười nghiêng ngả vì thầy giáo được ăn “chuối cả nải” và không khỏi lúng túng khi nhận món quà này.

Sau tiếng cười là sự xúc động của không ít thầy cô và sinh viên tham dự. Sinh viên Vũ Thị Huyền Trang - khoa Quốc tế học, một trong những người trong ban giám khảo sinh viên tâm sự: “Khi còn đào tạo theo niên chế, việc tiếp cận thầy cô rất khó khăn. Nhưng khi chuyển sang đào tạo tín chỉ thầy cô giáo gần gũi với sinh viên hơn, tâm sự và chia sẻ với sinh viên nhiều hơn. Khoảng cách thầy trò xích lại gần hơn. Sinh viên không còn sợ tiếp xúc với các thầy cô và thầy cô đã trở thành những người bạn đồng hành”.

Cố vấn học tập

Từ khi các trường đại học chuyển sang hình thức đào tạo tín chỉ, vai trò của giáo viên chủ nhiệm không còn nữa mà họ trở thành những CVHT của sinh viên. Tuy nhiên, nhiều người  đã không làm tròn vai trò này nên ở không ít trường đại học đã xảy ra tình trạng hàng ngàn sinh viên bị buộc thôi học một cách đáng tiếc. Vì vậy, việc tổ chức cuộc thi này là một sáng kiến không chỉ làm hài lòng sinh viên mà còn đánh thức một bộ phận cực kỳ quan trọng của quá trình đào tạo tín chỉ đó là những người cố gắng học tập. Bình luận về chủ đề có ý kiến cho rằng: “CVHT giỏi là người hướng dẫn thông minh, giúp sinh viên khám phá, thức tỉnh bản thân họ để học hỏi cái mới và vươn tới thành công trong khóa học”.

Với chủ đề “Sinh viên sẽ được hưởng lợi nhiều hơn khi có một CVHT có hiểu biết và trách nhiệm”, cô giáo Tạ Thị Bích Ngọc, CVHT thuộc khoa Khoa học quản lý, trường ĐHKHXH&NV đã có bài hùng biện khá sâu sắc về vai trò của mình. Cô cho biết: “CVHT có trách nhiệm chưa đủ mà bên cạnh đó cần có một tấm lòng. Bởi vì khi sinh viên tìm đến CVHT là các em đang gặp phải một trục trặc nào đó. Vì vậy, CVHT phải như vai trò của một bác sỹ để… kê đơn, bốc thuốc, chữa bệnh cho sinh viên”.

Đánh giá về cuộc thi Phó Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Kim Sơn, Phó Hiệu trưởng trường ĐHKHXH&NV, nói: “Từ nhận thức CVHT phải là người đồng hành, trách nhiệm và sáng tạo, hội thi đã được tổ chức để khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tư duy sáng tạo của các đơn vị, các CVHT. Qua các bài thi, hàng loạt vấn đề, giải pháp được đặt ra thực sự là tư liệu quý để chúng tôi nhìn lại công việc hệ trọng này.