Có nên cấm hành nghề lái xe taxi thu 420.000 đồng/ cuốc taxi giá 42.000 đồng của du khách?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trên mạng xã hội đang lan truyền bài viết tố một lái xe taxi ở Hà Nội "chặt chém" du khách Nhật Bản với số tiền gấp 10 lần. Theo các chuyên gia pháp lý, với hành vi này lái xe taxi có thể bị phạt tiền, thậm chí xử lý hình sự.

Theo thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, vào 18 giờ ngày 31-8, 2 sinh viên người Nhật Bản thuê xe taxi di chuyển từ một ngân hàng trên đường Trần Quang Khải (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đến phố Lý Thường Kiệt (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm).

Quá trình xác minh, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm xác định tài xế đã tự nhận thức được hành vi “chặt chém” du khách Nhật Bản là sai trái và tự nguyện trả lại số tiền trên.

Hiện đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc đồng thời xem xét xử lý tài xế taxi nói trên theo quy định.

Bài viết tố một lái xe taxi ở Hà Nội "chặt chém" du khách Nhật Bản với số tiền gấp 10 lần đăng trên mạng xã hội

Bài viết tố một lái xe taxi ở Hà Nội "chặt chém" du khách Nhật Bản với số tiền gấp 10 lần đăng trên mạng xã hội

Đáng buồn, sự việc trên không phải hi hữu. Cách đây không lâu, một du khách lần đầu đưa gia đình đến Thủ đô du lịch, sau khi uống cà phê ở khu vực gần hồ Hoàn Kiếm đã đón xe taxi đi tiếp.

Khi lên xe taxi, lái xe “hét giá” 150 nghìn đồng cho quãng đường khoảng 3km thay vì lấy đúng giá chỉ 70 nghìn đồng. Việc “chặt chém” du khách của lái xe này đã ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch quận Hoàn Kiếm nói riêng và Hà Nội nói chung, gây ức chế cho du khách.

Qua xác minh, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ tài xế taxi “chặt chém” khách du lịch là Nguyễn Văn Cương, hãng taxi Hà Nội, đồng thời triệu tập người này đến làm việc.

Tiếp theo đó, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính và yêu cầu lái xe viết cam kết không tái phạm.

Về chế tài xử lý đối với hành vi “chặt chém” khách du lịch, Luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, theo Điểm i, Khoản 3, Điều 23 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lái xe taxi sẽ bị xử phạt 600.000-800.000 đồng về hành vi điều khiển xe taxi có đồng hồ tính tiền cước nhưng sử dụng không đúng quy định.

Trường hợp xe taxi là xe dù, giả mạo taxi hãng để chở khách rồi "chặt chém" thì đây là hành vi lừa dối khách hàng. Tùy vào mức độ vi phạm mà lái xe sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, nếu lái xe đã từng bị xử phạt về hành vi lừa dối khách hàng mà tiếp tục vi phạm, hoặc lần đầu vi phạm nhưng chiếm đoạt số tiền từ 5 triệu đồng trở lên, thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lừa dối khách hàng, theo Điều 198 BLHS 2015.

Theo đó, người nào trong việc mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mà cân, đong, đo, đếm, tính gian hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác để chiếm đoạt từ 5 đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt cảnh cáo, phạt 10-100 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Nếu có đủ căn cứ cho rằng xe taxi không phải taxi dù, nhưng đã không tính đúng giá dịch vụ thì lái xe phải trả lại tiền cho hành khách, đồng thời sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và bị kỷ luật theo quy định của hãng.

Cũng theo Luật sư Hồng Vân, tình trạng lái xe taxi “chặt chém” du khách diễn ra khá phổ biến nhưng vẫn tái diễn do việc xử lý chưa kiên quyết, nghiêm khắc, không đảm bảo tính răn đe.

Do đó, thời gian tới bên cạnh việc tăng cường kiểm tra xử phạt cần có biện pháp mạnh tay hơn nữa đối với cá nhân vi phạm như cấm hành nghề trong một khoảng thời gian nhất định, thậm chí cấm hành nghề vĩnh viễn…