Bán kết giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XV - 2015:

Cơ hội giành Cúp ngang nhau

ANTĐ - Sáng mai 20-12, hai trận bán kết rất đáng chú ý của giải sẽ diễn ra trên sân Tây Hồ. Sau quãng thời gian nghỉ để tập trung cho kỳ thi học kỳ, cả 4 đội bóng đều đang ráo riết tập luyện chuẩn bị cho những cuộc thư hùng này.
Cơ hội giành Cúp ngang nhau ảnh 1

THPT Nguyễn Tất Thành, Á quân năm 2012 sẽ gặp đối thủ lớn là THPT Phùng Khắc Khoan
(Ảnh: THUẦN THƯ)

Do năm nay giải diễn ra trùng với thời gian quy định tổ chức thi học kỳ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đối với các trường THPT, nên BTC giải buộc phải “ngắt quãng” giải đấu để đảm bảo cho các em học sinh có thể tập trung ôn thi tốt nhất. Trong 3 tuần tạm nghỉ, song song với việc đảm bảo chất lượng cho kỳ thi, vì đây vẫn là yếu tố quan trọng nhất với các em học sinh, 4 đội bóng là THPT Marie Curie, THPT Trần Quốc Tuấn, THPT Nguyễn Tất Thành và THPT Phùng Khắc Khoan cũng đã ráo riết luyện tập chuẩn bị cho trận bán kết, sau khi kỳ thi khép lại.

Trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, thầy Đặng Ngọc Sơn - THPT Trần Quốc Tuấn cho biết: “Kỳ thi học kỳ kết thúc từ tuần trước và đội bóng của chúng tôi đã tập luyện trở lại ngay sau khi các em hoàn thành kỳ thi. Trận bán kết này hứa hẹn sẽ vô cùng khó khăn vì đối thủ THPT Marie Curie rất mạnh ở mùa giải năm nay”.

Là ĐKVĐ, sức ép trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công Cúp Vàng với THPT Trần Quốc Tuấn là không nhỏ. Tuy nhiên, Ban Giám hiệu nhà trường cũng như HLV trưởng không đặt nặng việc phải vào chung kết và phải vô địch, để các cầu thủ có thể ra sân với tinh thần thoải mái nhất. “Tôi đã căn dặn các em, phải ra sân với tinh thần cao nhất nhưng cũng không buộc phải thắng bằng mọi giá. Vì điều đó sẽ mang lại áp lực cho các em. Các cầu thủ chỉ cần đá thoải mái và tỉnh táo để có thể đạt kết quả tốt nhất”, thầy Đặng Ngọc Sơn nói. 

Trong khi đó, THPT Marie Curie cũng đã sẵn sàng cho trận quyết đấu với THPT Trần Quốc Tuấn. Thầy Đỗ Anh Tuấn của ngôi trường mang tên nhà vật lý và hóa học lừng lẫy này cho biết: “Sau kỳ thi, toàn đội chúng tôi đã tập trung trở lại với những buổi tập đều đặn. Thời tiết có lạnh một chút nhưng không vì điều đó mà các em kém hăng hái. Trái lại, các cầu thủ càng tích cực luyện tập hơn để chuẩn bị cho trận đấu sẽ rất khó khăn với THPT Trần Quốc Tuấn, nhà ĐKVĐ. Chúng tôi không đưa ra chỉ tiêu buộc phải có mặt ở chung kết, nhưng sẽ thi đấu hết mình để có thể giành chiến thắng”.

Đây là năm thứ ba liên tiếp THPT Phùng Khắc Khoan tham dự giải và cũng là năm thứ ba, đại diện tới từ huyện Thạch Thất này có mặt trong top 4 đội mạnh nhất. Thành tích ổn định ấy chắc chắn là điều khiến đối thủ của họ trong trận bán kết 2 ngày mai - THPT Nguyễn Tất Thành cảm thấy dè chừng.

Trao đổi với chúng tôi, thầy Đặng Văn Quang của THPT Phùng Khắc Khoan cho biết: “Chúng tôi đã có những biện pháp giúp các em vừa đảm bảo tốt về chuyên môn trong kỳ thi học kỳ, vừa có thể dành thời gian duy trì tập thể lực. Sau khi kết thúc kỳ thi, đội bóng mới trở lại với các buổi tập dày đặc hơn để các em có thể được chuẩn bị kỹ càng nhất. Chúng tôi biết, để vào tới vòng này, không có đối thủ nào là đơn giản cả. THPT Nguyễn Tất Thành là một tập thể rất mạnh và đội bóng trường Phùng Khắc Khoan sẽ phải nỗ lực bằng những gì có thể để mở ra hy vọng”.

Lịch thi đấu bán kết, ngày mai 20-12:
8h: 
THPT Marie Curie - 
THPT Trần Quốc Tuấn 
9h: 
THPT Nguyễn Tất Thành - 
THPT Phùng Khắc Khoan

Cơ hội giành Cúp ngang nhau ảnh 2