TỨ KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH THPT HÀ NỘI - BÁO ANTĐ LẦN THỨ XV NĂM 2015:

Lửa thử vàng

ANTĐ - Các đội bóng đều hướng đến chiếc cúp vô địch, nhưng sẽ chỉ có một cái tên đạt được mục đích. Để làm được điều đó, họ sẽ phải chứng tỏ năng lực của mình, đặc biệt ở những thời điểm mang tính chất quyết định như loạt trận tứ kết sẽ diễn ra vào 8h sáng chủ nhật, 29-11.
Lửa thử vàng ảnh 1

Cuộc đọ sức giữa ĐKVĐ THPT Trần Quốc Tuấn với THPT Tân Lập dự báo sẽ rất quyết liệt

Với những người nhiều năm theo dõi giải, hẳn sẽ chưa thể quên được ấn tượng về đội bóng trường THPT Hermann Gmeiner. Ngay mùa đầu tiên - 2001, đội bóng mang tên người sáng lập tổ chức quốc tế làng trẻ SOS, đã mang đến giải một lối đá máu lửa song cũng không kém phần hoa mỹ và đoạt Huy chương Đồng đầy thuyết phục. Ở mùa giải năm nay, hình ảnh những “vũ công” lại được đội bóng trường THPT Hermann Gmeiner tái hiện trên sân cỏ Tây Hồ.

Gây ấn tượng mạnh không kém là THPT Marie Curie - đội bóng vừa lần lượt đánh bại 2 cựu vô địch giải là THPT Phan Đình Phùng và THPT Hà Nội Amsterdam ở vòng đấu loại trực tiếp với cùng tỷ số 1-0. Càng về cuối giải, THPT Marie Curie càng cho thấy sự chắc chắn nơi hàng thủ trong khi THPT Hermann Gmeiner vẫn đều đặn cống hiến cho khán giả những bữa tiệc bàn thắng.

Cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng, 2 sở trường đối nghịch nhưng cùng hướng tới một đích - chiến thắng, hứa hẹn sẽ đầy kịch tính. Giống như cặp đấu trên, cuộc đọ sức giữa THPT Nguyễn Tất Thành và THPT FPT không đơn thuần hướng tới chiến thắng mà còn có cả khát khao lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch.

Vòng tứ kết còn chứng kiến cuộc đọ sức dự báo sẽ hết sức quyết liệt giữa Á quân mùa 2013 - THPT Phùng Khắc Khoan và nhà vô địch mùa 2010 - THPT Hoàng Cầu (tên cũ là THPT bán công Đống Đa). Đáng chú ý hơn cả, đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn sẽ có trận đấu dự báo khó khăn trước THPT Tân Lập.

Trong số 4 trận đã đấu, đội bóng đến từ huyện Đan Phượng đã ghi 12 bàn và chỉ để lọt lưới một bàn - một hiệu số đáng kinh ngạc. Đây được ví như “thuốc thử liều cao cho tham vọng trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch giải của THPT Trần Quốc Tuấn. Theo dõi từ đầu giải, nếu THPT Trần Quốc Tuấn nổi bật với lối chơi bài bản, giàu tính kỷ luật thì đội bóng đến từ huyện Đan Phượng lại đầy ngẫu hứng, mang phong thái của bóng đá đường phố.

Cuộc hội ngộ giữa 2 phong cách bóng đá, hẳn sẽ mang đến một trận đấu giàu cảm xúc. Đây cũng là vòng đấu bản lề với cả 8 đội bóng bởi sở hữu tấm vé vào bán kết đồng nghĩa họ sẽ có tên trong bảng vàng ghi danh 4 đội xuất sắc nhất mùa giải năm nay.

Gay cấn cuộc đua vua phá lưới
Mùa giải lần thứ 15 này là mùa giải có số đội bóng tham dự đông nhất từ trước tới nay (50 đội) và cũng là một trong những mùa chứng kiến cuộc cạnh tranh ngôi vị Vua phá lưới diễn ra quyết liệt nhất. Tính đến trước vòng tứ kết, Bạch Tuấn Anh (THPT Hermann Gmeiner) đang dẫn đầu danh sách “giội bom” với 9 bàn. Bám đuổi quyết liệt là Vũ Xuân Đức (THPT Trần Quốc Tuấn) với 8 pha lập công.

Rõ ràng, giải càng ngày càng trở nên hấp dẫn hơn bởi trong 7 mùa giải gần nhất, Vua phá lưới ghi nhiều nhất cũng chỉ là 8 bàn. Nếu may mắn và tiến sâu thì Bạch Tuấn Anh hoặc Vũ Xuân Đức vẫn còn nhiều nhất là 3 trận đấu nữa để cải thiện thành tích. Trong quá khứ, cầu thủ từng ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải là Nguyễn Tiến Thọ (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - 12 bàn), năm 2002. Liệu 2 chân sút của THPT Hermann và THPT Trần Quốc Tuấn có thể vượt qua cột mốc này?                                                                                
              LÊ VINH

Lịch thi đấu tứ kết
THPT Hermann Gmeiner - THPT Marie Curie
THPT Trần Quốc Tuấn - THPT Tân Lập
THPT Nguyễn Tất Thành - THPT FPT
THPT Phùng Khắc Khoan - THPT Hoàng Cầu

Lửa thử vàng ảnh 2