[CLIP] Giấu ma túy 'cực dị', đối tượng 2 tiền án vẫn không thoát CSCĐ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đã có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, đối tượng 46 tuổi tỏ ra rất "mưu mẹo" khi đối phó với cảnh sát. Y đã giấu ma túy ở chỗ khó ngờ nhất, song hành vi này vẫn bị tổ Cảnh sát Cơ động (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) phát hiện.

Rạng sáng 19-4-2021, tổ công tác Cảnh sát cơ động (Đại đội 1, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 3, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Thượng úy Phạm Văn Toàn làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Hà Đông.

Tới khoảng 1h, tại khu vực đường Văn Phú (phường Phú La), tổ công tác phát hiện một người đàn ông đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên cảnh sát dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng đã có 2 tiền án nên rất "thủ đoạn" khi đối phó với cảnh sát

Đối tượng đã có 2 tiền án nên rất "thủ đoạn" khi đối phó với cảnh sát

Khi dừng xe, người đàn ông trên tỏ thái độ "tự tin", liên tục mời cảnh sát kiểm tra. Anh ta chủ động lột túi quần, mở cốp xe và luôn miệng khẳng định "không có gì đâu".

Tuy nhiên, cán bộ của tổ CSCĐ nhận thấy dấu hiệu bất thường nên đã kiểm tra kỹ phương tiện. Tới khi soi đèn pin vào phía trong xe, cảnh sát phát hiện đối tượng dùng băng dính đen để dán một "cục" nilon ở phía trong yếm xe máy.

Tháo "cục" nilon trên ra, tổ công tác thu được 1 chiếc cóng thủy tinh (dụng cụ hút ma túy đá) và 3 gói nilon khác nhau. Tất cả đều chứa tinh thể màu trắng.

Tang vật mà tổ CSCĐ thu được

Tang vật mà tổ CSCĐ thu được

Biết không thể chối cãi, người đàn ông đã phải thừa nhận 3 gói nilon đựng ma túy đá, do anh ta mua với số tiền 700.000 đồng, mang về để sử dụng.

Danh tính của đối tượng trên được làm rõ là Đỗ Anh Việt (SN 1975; trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội). Việt là đối tượng đã có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Đại diện tổ CSCĐ cho biết: "Anh ta giấu ma túy rất tinh vi, nên tự tin rằng, chúng tôi không thể phát hiện ra. Do vậy, lúc dừng xe, đối tượng còn chủ động mời tổ công tác kiểm tra kỹ. Tuy nhiên, dù giấu kỹ tới đâu, anh ta vẫn không thể qua mắt lực lượng làm nhiệm vụ".

Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Phú La (quận Hà Đông) để xử lý theo quy định của pháp luật.