Chuyên mang ma túy đi bán vào giữa đêm

ANTĐ - Vừa dừng xe tìm khách để giao ma túy, Thắng đã bị các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy CAQ Ba Đình, Hà Nội ập đến bắt giữ cùng tang vật…

Đặng Ngọc Thắng thời điểm bị bắt quả tang

Điểm hẹn nhà nghỉ
Ngày 25-3, Cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình  cho biết, đang tạm giữ hình sự Đặng Ngọc Thắng (SN 1975, ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội), để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Khoảng 22h15 ngày 18-3, trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy CAQ Ba Đình bắt quả tang một nam thanh niên mang ma túy đến trước cửa nhà nghỉ "Góc Khuất", phường Liễu Giai.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng được làm rõ là Đặng Ngọc Thắng. Anh ta  khai nhận, khoảng 20h cùng ngày, Thắng nhận được cuộc điện thoại của một người tên Hưng (chưa xác định được nhân thân) hỏi mua ma túy tổng hợp với tổng số tiền 1,8 triệu đồng.

Sau khi thống nhất giá, người khách tên Hưng hẹn Thắng mang ma túy đến trước cửa nhà nghỉ Góc Khuất để giao dịch. Thắng nhận lời và chuẩn bị sẵn 10 viên ma túy tổng hợp cùng 4 gói ma túy "đá" (Ketamin). Quá trình chuẩn bị giao dịch, đối tượng bị Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy CAQ Ba Đình bắt quả tang. 

Ngay sau đó, CAQ Ba Đình phối hợp với CAP Ngọc Lâmđã khám xét khẩn cấp nơi ở của Thắng, thu giữ thêm 206 viên ma túy tổng hợp và hơn 64 gam Ketamin, 2 cân điện tử…

Thắng khai nhận thường lợi dụng ban đêm đem ma túy đi giao dịch để “qua mắt” cơ quan chức năng. 

Bắt hàng loạt "đầu nậu"

Theo Trung tá Kim Minh Đức – Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Ba Đình, việc bắt giữ Đặng Ngọc Thắng nằm trong kế hoạch của Đội, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP và Trưởng CAQ Ba Đình, Đội Cảnh sát ĐTTP, tập trung rà soát các loại tội phạm, đặc biệt là các đối tượng liên quan đến ma túy, các "boong ke" ma túy...

Số ma túy của Thắng bị tổ công tác thu giữ tại chỗ

Qua quá trình trinh sát, tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã phát hiện một nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn, thường xuyên cung cấp ma túy cho một số khách sạn, quán karaoke. Thời gian đối tượng này hoạt động, giao “hàng” thường vào các buổi tối, đêm hôm (từ 20h hôm trước đến 2h sáng hôm sau). Do vậy, khi tiếp cận đối tượng tổ trinh sát gặp rất nhiều khó khăn.

Sau gần một tháng theo dõi, các trinh sát đã xác minh được đối tượng Đặng Ngọc Thắng và lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ. 

Ngoài Đặng Ngọc Thắng, thời gian qua, Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Ba Đình đã bắt giữ nhiều "đầu nậu" ma túy. Đơn cử như đối tượng Vương Bích Thủy (SN 1962, ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình) bị bắt giữ ngày 18-11-2004, với số lượng ma túy thu giữ là 1,111 gam. Đối tượng Thủy “sở hữu” 2 tiền án về ma túy. Hay đối tượng Hoàng Tùng Lâm (SN 1980, ở phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng) bị bắt giữ ngày 30-1-2015, tang vật thu giữ 1,260 gam ma túy; đối tượng Nguyễn Thị  Thúy (SN 1972, ở phường Thành Công, quận Ba Đình) bị bắt giữ ngày 29-12-2014, lực lượng chức năng thu giữ 1,184 gam ma túy tổng hợp.