ANTĐ - Dưới góc nhìn của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI), môi trường kinh doanh của Việt Nam đang có dấu hiệu tụt hạng. Dù cho các địa phương đã tìm nhiều cách để ưu đãi nhưng các nhà đầu tư vẫn thấy chưa đủ. Họ đang cần giảm tham nhũng, phiền hà hơn nữa…
ANTĐ - Tại hội thảo “Cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam” do Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EUROCHAM) phối hợp với Bộ KH-ĐT tổ chức sáng 18-3, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng, Luật Giá của Việt Nam còn nhiều tồn tại gây khó khăn cho các doanh nghiệp nước ngoài có chiến lược đầu tư vào Việt Nam.
ANTĐ - Theo thống kê của Bộ Tài chính, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đã sử dụng gần 22 nghìn tỷ đồng để đầu tư ngoài ngành, chủ yếu là ở lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, quỹ đầu tư và ngân hàng. Việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành đã trở nên bức thiết nhằm tái cơ cấu lại các ngành, các lĩnh vực.
ANTĐ - Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục được xác định là khâu trọng tâm, là giải pháp chủ yếu để tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước. Nhưng để cổ phần hóa triệt để và hiệu quả, cần phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
ANTĐ - Hàng loạt vấn đề vĩ mô của nền kinh tế đã được phân tích, đánh giá đa chiều trong cuộc tọa đàm “Triển vọng kinh tế và tầm nhìn chính sách năm 2014” diễn ra sáng 6-3-2014. Các chuyên gia kinh tế đã đưa ra một số khuyến nghị chính sách điều hành kinh tế Việt Nam năm 2014.
ANTĐ - Hội thảo “Triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2014: Đối phó với việc bình thường hóa chính sách tại các nước thu nhập cao”, do Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương và Ngân hàng Thế giới tổ chức cuối tháng 1-2014. Chuyên gia kinh tế cao cấp của Ngân hàng Thế giới nhận xét, tăng trưởng tại khu vực Đông Á sẽ giữ mức 7,2% trong năm 2014 và giảm nhẹ vào năm 2015. Với xu thế này, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự báo sẽ ổn định ở mức 5,4 - 5,5% trong năm 2014 - 2015. Điều này đồng nghĩa với việc kinh tế Việt Nam sẽ “đi ngang” trong 2 năm tới.
ANTĐ - Đây là vấn đề quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp khi bước sang năm 2014, bởi sức mua có tăng thì sản xuất mới khởi sắc trở lại. Khi đó, sự ảm đạm của nền kinh tế trong năm 2013 mới dần biến mất.
ANTĐ - Dự cảm năm Giáp Ngọ 2014, hầu hết mọi người đều kỳ vọng “mã đáo thành công”. Một năm với “mã lực” sung mãn, “sức ngựa” căng tràn, kéo “cỗ xe” kinh tế - xã hội vượt qua chặng đường “vó câu khấp khểnh, bánh xe gập ghềnh”. Trong dự cảm ấy có cả mừng và lo. Mừng là vì có nhiều vấn đề cơ bản mà Chính phủ đã nhìn thấy và đã có những giải pháp kịp thời, phù hợp. Chẳng hạn như việc mở rộng dân chủ trực tiếp, xây dựng Nhà nước pháp quyền để phát huy sức mạnh toàn dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, “kìm cương” lạm phát, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, chấn hưng đất nước. Lo là vì thách thức còn nhiều, trong đó có những khó khăn tích lũy từ nhiều năm trước.
ANTĐ - Ước tính năm 2013, trên cả nước có gần 77.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 10,1% so với năm 2012. Tổng số vốn đăng ký mới là 398,7 nghìn tỷ đồng, giảm 14,7% so với năm ngoái.
ANTĐ - Năm 2014 đã mở ra với nhiều kỳ vọng vào một năm tình hình kinh tế tươi sáng hơn. Theo đánh giá của các chuyên gia, trên nền tảng là sự ổn định kinh tế vĩ mô cũng như tín hiệu tích cực đến từ các nền kinh tế lớn, kinh tế Việt Nam sẽ có bước tăng trưởng mạnh mẽ hơn.
ANTĐ - Thế giới khép lại năm 2013 được cho là một năm đầy khó khăn khi nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa thể phục hồi sau khủng hoảng, trong khi các điểm nóng cùng mối quan hệ giữa các cường quốc vẫn tăng nhiệt. Song những tia hy vọng ló rạng từ cuối năm bĩ cực này có thể thắp lên thành niềm tin tăng trưởng ổn định hơn trong năm 2014.
ANTĐ - Trong cuộc họp báo cuối năm diễn ra vào rạng sáng 21-12 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Barack Obama lạc quan cho rằng kinh tế Mỹ sẽ có “những bước đột phá trong năm tới”. Đột phá quan trọng và nổi bật nhất được ông chủ Nhà Trắng khẳng định là lĩnh vực kinh tế khi nhấn mạnh: “Chúng ta bước vào một năm mới với một nền kinh tế mạnh hơn hồi đầu năm ngoái”.
ANTĐ - Không góp phần làm tăng lạm phát năm 2013 nhưng việc giá xăng dầu được điều chỉnh lên tối đa gần 600 đồng/lít từ 14h ngày 18-12 đã làm người tiêu dùng lo lắng. “Lạm phát tâm lý” sẽ thể hiện rõ trong tháng 1-2014, khi Tết đang đến gần.
ANTĐ - Chia sẻ tại hội thảo “Hành trang doanh nghiệp khi tham gia TPP” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa tổ chức, chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên cho rằng, Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) là hiệp định thương mại đa phương lớn.
ANTĐ - Việc tăng giá gas trong cả nước đã áp dụng được 3 ngày qua. Tuy nhiên, xung quanh vấn đề này, có không ít ý kiến của các chuyên gia kinh tế cũng như người dân phản ánh, bởi đây cũng là thời điểm, người tiêu dùng đang phải gồng mình gánh những khỏan phí tăng tương tự trong dịp cuối năm.
ANTĐ - Thời điểm tháng 3-2012, giá gas tăng thêm 52.000 đồng/bình 12 kg khi giá thế giới tăng lên mức 1.205 USD/tấn. Nhưng đến tháng 12-2013, khi giá gas thế giới ở mức 1.162,5 USD/tấn thì giá gas trong nước lại tăng đến 80.000 đồng/bình 12 kg. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, giá gas tăng bất hợp lý.
ANTĐ - Theo Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại (Vinanet - Bộ Công Thương), Bộ Tài chính cần kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ đối với việc tăng giá sữa. Đồng thời, chủ trì, tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm hiện tượng gian lận thương mại, kê khai gian dối về hàng hóa đối với nhóm sản phẩm sữa, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em trong thời gian tới.
ANTĐ - Việt Nam là một trong ba quốc gia có tiền tệ ổn định nhất ở châu Á. Chỉ số chứng khoán thuộc nhóm nước tăng trưởng tốt nhất khu vực với mức tăng xấp xỉ 20% từ đầu năm nay. Giai đoạn khó khăn nhất của kinh tế đã lùi lại, Việt Nam đã thoát đáy. Kinh tế vĩ mô ngày càng chuyển biến tốt hơn, hoạt động sản xuất kinh doanh đang dần phục hồi. Đó là nhận định của các Ngân hàng HSBC và Công ty Markit Economics vừa công bố. Hai tổ chức này dự đoán, tăng trưởng năm 2013 có thể đạt mức 5,2%.
ANTĐ - Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương ĐCS Trung Quốc vừa quyết định tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương ĐCS Trung Quốc khóa XVIII tại Thủ đô Bắc Kinh từ ngày 9 đến12-11.
ANTĐ - Trên “Diễn đàn kinh tế mùa thu” do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ tọa, quy tụ nhiều chuyên gia kinh tế có uy tín với nhiều ý kiến khẳng định ba điểm nghẽn của nền kinh tế là: bất động sản đóng băng, doanh nghiệp chưa “thoát đáy” và nguy cơ thâm hụt ngân sách. Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, chúng ta đã lập lại ổn định kinh tế vĩ mô nhưng trên một nền tảng yếu, tức là độ rủi ro còn lớn, đặc biệt là tình trạng “nghẽn mạch” tăng trưởng.