Chuyên cướp giật ở các cửa hàng vàng, bạc để lấy tiền chơi game

ANTD.VN - Ngày 5-9, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Bùi Văn Hợp (SN 1999, HKTT tại Yên Quang, Nho Quan, Ninh Bình) về hành vi cướp giật tài sản. Bị hại "ưa thích" đối tượng chính là các cửa hàng vàng bạc.

Khoảng 10h ngày 23-8, khi đang cùng đám bạn chơi game ở quán điện tử trên phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, Bùi Văn Hợp (SN 1999, HKTT tại Yên Quang, Nho Quan, Ninh Bình) nảy ý định mượn xe máy của Cường để đi cướp giật tài sản.

Mục tiêu Hợp nhắm đến là các cửa hàng kinh doanh đồ trang sức ở khu vực phường Vĩnh Hưng. Đến cửa hàng vàng Duy Phú (số 86 phố Vĩnh Hưng), Hợp vào nói với nhân viên cho xem dây chuyền bạc với giá 5 triệu đồng.

Vừa cầm sợi dây chuyền, Hợp vờ đeo lên cổ ngắm nghía rồi bất ngờ chạy vọt ra ngoài lấy xe máy phóng đi. Ngay sau đó, đối tượng đến cửa hàng vàng Quang Anh (số 475 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai) bán sợi dây chuyền với giá hơn 3 triệu đồng. Gây án xong, đối tượng mang chiếc xe máy về quán game trả cho bạn và tiếp tục “cày” trò chơi.

Đối tượng Hợp khai nhận hành vi gây án

Thông tin về vụ cướp giật táo tợn này ngay sau đó đã được nhân viên của cửa hàng vàng bạc trình báo CAQ Hoàng Mai. Từ dữ liệu hệ thống camera cũng như rà soát địa bàn, CAQ Hoàng Mai dần sàng lọc các đối tượng nằm trong diện nghi vấn, khép chặt vị trí bắt giữ đối tượng gây án.

Chiều cùng ngày, tổ công tác của CAQ Hoàng Mai ập đến quán internet trên phố Tân Mai bắt giữ Hợp, khi đối tượng đang mải miết chơi game. Tại thời điểm bị bắt giữ, đối tượng vẫn còn hơn 2 triệu đồng tiền bán sợi dậy chuyền bạc.

Mở rộng vụ án, CAQ Hoàng Mai làm rõ với thủ đoạn trên, Hợp đã liên tiếp gây ra 4 vụ cướp giật tài sản. Trước khi gây án và bị bắt giữ, cách đó chừng một tuần, Hợp điều khiển xe máy Wave BKS 30N4-8155 đến cửa hàng vàng Ngọc Duy ở phố Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, vờ mua vàng, bạc. Khi nhân viên của cửa hàng mang sợi dây chuyền bạc có giá trị khoảng 3 triệu đồng đưa cho Hợp xem, anh ta cầm lấy vụt ra ngoài phóng xe bỏ chạy. Sợi dây chuyền sau đó được Hợp mang bán cho một cửa hàng vàng bạc ở phố Tân Mai với số tiền 2 triệu đồng.

Chiều 18-8, Hợp đi xe máy đến cửa hàng vàng Đức Trung ở Định Công, vờ hỏi mua sợi dây chuyền trị giá 2 triệu đồng. Kịch bản cướp giật lặp lại và Hợp mang sợi dây đi bán được được 1,8 triệu đồng.

Ba ngày sau, Hợp mò đến cửa hàng vàng bạc ở phố Nguyễn An Ninh, cướp giật sợi dây chuyền bạc và lắc bạc với tổng giá trị gần 4 triệu đồng. Vụ thứ 4 cũng được đối tượng gây án trót lọt với sợi dây chuyền bạc cùng lắc tay tổng trị giá khoảng 5 triệu đồng. Vụ án đang được CAQ Hoàng Mai điều tra mở rộng.