Chuyển biến “lớn” ở một phường điểm

ANTĐ - “Trong hơn 3 tháng qua, địa bàn phường không xảy ra mất trộm xe máy. Các điểm, tụ điểm từng “thoát” danh sách phức tạp về ma túy cấp quận, thành phố cũng không có dấu hiệu tội phạm hoạt động trở lại”, Trung tá Kim Minh Đức- Trưởng CAP Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội thông tin về kết quả bước đầu sau hơn 4 tháng triển khai chuyên đề giải quyết tình hình tội phạm, phức tạp ANTT.

Quản lý chắc nhân hộ khẩu là một trong những biện pháp CAP Phúc Xá thực hiện để đảm bảo ANTT

Rà kỹ, làm đều

Cái tiếng Phúc Xá từng một thời là “chợ ma túy” không tự nhiên mà đến. Thành phần dân cư đa dạng; địa bàn giáp ranh tới mấy quận, mấy phường, lại nằm gần sát sông Hồng. Một phần của Phúc Xá có khu chợ Long Biên, bị đánh giá phức tạp về ANTT. “Chẻ” từng sự phức tạp ở Phúc Xá để so sánh với những địa bàn khác mới thấy được áp lực trong nhiều năm qua của phường ven sông này.

“Hoặc là cứ chấp nhận mang tiếng, hoặc phải có sự đột phá, chuyển biến. Mà ở đây, khâu đột phá trước hết phải trên lĩnh vực giữ gìn ANTT”, Trung tá Kim Minh Đức - Trưởng CAP Phúc Xá tâm sự về chủ trương, quyết tâm của CAP trong 3 năm trở lại đây, thông qua chuyên đề “Phát động toàn dân tham gia giải quyết ANTT-TTĐT-VSMT trên địa bàn”. Những tồn tại, yếu kém mang tính chủ quan, khách quan được nhận diện và được lên kế hoạch giải quyết tận gốc, trong đó CAP đảm đương vai trò chủ công thực hiện. Chợ đầu mối Long Biên, điểm trung chuyển xe buýt trên đường Yên Phụ, dọc tuyến đường Hồng Hà, tuyến bờ vở sông Hồng, khu vực Tân Ấp, Nghĩa Dũng… hàng loạt những “địa danh” ấy được rà soát để trả lời các câu hỏi: phức tạp về vấn đề gì? và vì sao trở nên phức tạp? Đây chính là tiền đề để những giải pháp cụ thể được triển khai đồng bộ ở mỗi điểm, tụ điểm phức tạp.

Các cụm dân cư số 2, 5, 6, 7, 8 - giáp chợ Long Biên, phương án ứng trực kết hợp tuần tra, mật phục để phòng ngừa đối tượng lưu manh trộm cắp và hoạt động ma túy. Đối với chợ Long Biên, CAP tham mưu cho UBND phường phối hợp cùng BQL chợ xây dựng chuyên đề “Phát động toàn dân tham gia giữ gìn ANTT địa bàn chợ”, với phương châm phát hiện sớm, ngăn chặn không để nảy sinh các vụ việc phức tạp. Toàn bộ lực lượng bảo vệ dân phố, tự quản chia thành 4 tổ công tác, phối hợp hoạt động theo cụm, làm nhiệm vụ từ 18h đến 0h để tuần tra, phục kích phòng chống trộm cắp xe máy, tài sản. Các tổ công tác này còn có nhiệm vụ nắm thông tin biểu hiện hoạt động của tội phạm ma túy, thông báo CAP giải quyết kịp thời, không để hình thành phức tạp.

“Cơ chế” trách nhiệm

Hội đủ những sáng kiến và hiệu quả của các giải pháp đảm bảo ANTT đang được định hình ở Phúc Xá chính là chuyên đề “Tập trung giải quyết làm hạn chế đến mức thấp nhất tội phạm, làm giảm tính phức tạp về ANTT địa bàn”, được triển khai từ tháng 5-2012. Thời điểm đó, Hà Nội có gần 30 phường, xã, thị trấn được chọn để giải quyết “điểm” 2 vấn đề: phức tạp về ANTT và hoạt động của tội phạm ma túy. Phường Phúc Xá “có tên” trong cả 2 lĩnh vực ấy, và điều khiến người ta tin vào quyết tâm của địa bàn chính là sự thẳng thắn của BCH CAP: “Việc thành phố chọn Phúc Xá để triển khai điểm các giải pháp về ANTT chính là cơ hội tốt cho địa bàn tăng thêm sức mạnh, hiệu quả”.

Các bước triển khai chuyên đề được thông báo rộng rãi đến người dân phường Phúc Xá, vừa nói lên được quyết tâm của chính quyền cơ sở, cũng vừa xác định trách nhiệm cụ thể với từng hộ gia đình, từng người dân. Đơn cử như công tác phòng ngừa trộm cắp xe máy; Trung tá Phạm Văn Thịnh - Phó Trưởng CAP cho biết, CAP và lực lượng bảo vệ dân phố, tự quản thường xuyên tuần tra, mật phục, đồng thời hướng dẫn, ký cam kết người sử dụng xe phải lắp khóa cổ, khóa càng. Việc giữ không để xảy ra mất trộm là một trong những tiêu chí xem xét đánh giá gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa vào cuối năm. “Chúng tôi quy ước với các hộ dân, biện pháp phòng ngừa đã được khuyến cáo, nếu không thực hiện đúng, xảy ra mất xe thì chủ xe trước hết nên tự khắc phục”. Rốt ráo những động thái ấy giúp trong hơn 3 tháng qua, địa bàn phường không xảy ra vụ mất trộm xe máy nào…