Chuyển biến lớn nhờ cách làm hay

ANTĐ - “Liên tiếp trong nhiều tháng qua, số vụ phạm pháp hình sự giảm đáng kể, tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản tại các vùng ven không còn tái diễn phức tạp. Cùng với đó, những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân cũng từng bước được tháo gỡ, hòa giải”, Đại tá Nguyễn Như Viên - Trưởng CAH Thạch Thất phấn khởi thông tin.

CAH Thạch Thất cùng quần chúng trao đổi thông tin, đề ra hướng giải quyết phức tạp tại khu vực giáp ranh

Theo thống kê của Công an huyện Thạch Thất, trong 6 tháng đầu năm 2012, có trên 60% các vụ phạm pháp hình sự xảy ra tại các khu vực giáp ranh, và gần một nửa số đối tượng liên quan đến các vụ án trên là người có hộ khẩu thường trú hoặc đang tạm trú tại các địa bàn lân cận. “Quan trọng nhất là phải bóc tách nguyên nhân, đưa ra cách giải quyết, ổn định kịp thời từng vấn đề. Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, vận động mà lực lượng công an phải đi đầu, chủ động tham mưu, kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc” - chỉ huy CAH Thạch Thất nói về yếu tố then chốt để giải quyết phức tạp.

Với khẩu hiệu “nhìn sâu, làm sát”, ngay từ khi kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh được triển khai, lực lượng công an đã nghiên cứu xây dựng mới nhiều cụm liên kết, cụm giáp ranh tự quản. Trong thời gian triển khai mô hình tại các địa phương, công tác nắm thông tin, rà soát địa bàn nhằm phát hiện những vấn đề nhức nhối được ưu tiên thực hiện. Từ biểu hiện của các đối tượng nghi vấn, tụ điểm phức tạp cho đến từng mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ nhân dân, tất cả đều được cơ quan công an nắm bắt và đề ra phương án giải quyết.

Ông Cấn Văn Hùng -(cán bộ hưu trí ở xã Hữu Bằng) cho biết: “Cách đây vài năm, khu vực giáp ranh giữa hai xã Phùng Xá và Hữu Bằng thường xuyên xảy ra tranh chấp. Thỉnh thoảng mâu thuẫn lại bùng phát, có sự tham gia đông người khiến tình hình an ninh trật tự tại địa phương trở nên phức tạp. Tuy nhiên sau khi mô hình cụm liên kết đi vào hoạt động, từng vướng mắc đã được hai bên chính quyền và người dân đem ra bàn bạc. Việc cơ quan công an phối hợp với chính quyền kiên trì tháo gỡ từng mâu thuẫn chính là yếu tố quan trọng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ như ngày hôm nay”.

Theo Đại tá Nguyễn Như Viên, ở mỗi khu vực giáp ranh lại có những nét đặc thù, đòi hỏi lực lượng an ninh phải nắm bắt và đưa ra kế hoạch ổn định tình hình cho phù hợp. Như tại các xã miền núi tiếp giáp với tỉnh Hòa Bình ít xảy ra các vụ việc hình sự thì nhiệm vụ ưu tiên là tập trung hòa giải, ngăn chặn các mâu thuẫn bộc phát có nguyên nhân xã hội. Trong khi đối với các địa bàn vùng ven thường xảy ra trộm cắp, cướp giật tài sản như khu vực Hòa Lạc hoặc các xã giáp Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 32 thì cùng với việc tăng cường tuần tra kiểm soát, CAH Thạch Thất đẩy mạnh hợp tác phòng ngừa, trao đổi thông tin và đấu tranh tội phạm với các huyện, thị xã lân cận; đồng thời kêu gọi tinh thần tự giác phát hiện, tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân… 

Sau hơn 3 năm duy trì và tiếp tục nhân rộng, những chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự địa bàn cũng như sự hướng ứng, ghi nhận của nhân dân là minh chứng cụ thể nhất cho những kết quả của kế hoạch giữ gìn an ninh trật tự vùng giáp ranh đang được CAH Thạch Thất triển khai. Ngoài những con số cụ thể về thành tích phòng ngừa và điều tra khám phá thì “cái được” không thể không nhắc đến thì kế hoạch này đã góp phần nâng cao ý thức đấu tranh, bài trừ tội phạm và tệ nạn xã hội trong nhân dân.