- Hà Nội nhận Huân chương Lao động hạng Nhất sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới
- Nông thôn mới Hà Nội: Hành trình khẳng định vị thế Thủ đô
- Nông thôn mới Hà Nội: 15 năm hành trình đổi mới nông thôn
Sau hơn 4 năm triển khai, Hà Nội đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu của chương trình. Cuối tháng 9-2025, thành phố vinh dự đón nhận danh hiệu “Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024” do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Hà Nội trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên phạm vi cả nước.
Trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp (từ ngày 1-7-2025), toàn bộ 382/382 xã của Hà Nội đã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, có 229 xã đạt chuẩn nâng cao, 109 xã đạt chuẩn kiểu mẫu được công nhận đạt chuẩn nâng cao. Đây là bước tiến vững chắc, góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo khu vực nông thôn, nâng cao đời sống người dân và củng cố niềm tin vào đường lối phát triển bền vững của thành phố.
![]() |
Phó Chủ tịch Quốc Hội Lê Minh Hoan trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội về thành tích xây dựng nông thôn mới |
Bứt phá từ nông nghiệp và kinh tế nông thôn
Cùng với quá trình xây dựng nông thôn mới, Hà Nội đã triển khai mạnh mẽ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, đạt nhiều kết quả rõ nét. Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng ổn định từ 2,5-3,3%/năm, dù chịu nhiều tác động từ dịch bệnh và đô thị hóa. Trong trồng trọt, diện tích lúa tuy giảm nhưng năng suất và chất lượng tăng nhờ mở rộng diện tích lúa chất lượng cao, từ 60,9% năm 2021 lên 76,7% vụ xuân 2025. Nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như rau an toàn, cây ăn quả đặc sản, hoa và cây cảnh được mở rộng; nhiều mô hình VietGAP, hữu cơ, công nghệ cao mang lại hiệu quả gấp 5-6 lần so với trồng lúa truyền thống.
Đáng chú ý, Hà Nội đã cấp và quản lý 168 mã số vùng trồng, trong đó có nhiều vùng phục vụ xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ, Nhật Bản mở ra hướng đi bền vững cho nông sản Thủ đô hội nhập quốc tế. Trong lĩnh vực chăn nuôi, sản lượng thịt, trứng tăng ổn định; nhiều trang trại áp dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn thực phẩm. Phó Chánh Văn phòng Chuyên trách Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội Ngọ Văn Ngôn cho biết, quá trình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi giúp nông dân nâng cao thu nhập, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường.
Đến nay, Hà Nội có gần 1.600 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó 65% được xếp loại khá, tốt. Nhiều hợp tác xã trở thành đầu mối liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, đóng vai trò “bà đỡ” cho kinh tế hộ. Kinh tế trang trại cũng phát triển mạnh với hơn 1.570 trang trại, hàng trăm cơ sở đạt chuẩn VietGAP, hữu cơ, có sản phẩm OCOP. Nhiều mô hình kết hợp nông nghiệp với du lịch sinh thái, giáo dục trải nghiệm mang lại hiệu quả kép cả về kinh tế lẫn văn hóa.
Song song với đó, các làng nghề truyền thống được bảo tồn và phát huy. Hà Nội hiện có 337 làng nghề, nghề truyền thống được công nhận; trong đó, Gốm sứ Bát Tràng và lụa Vạn Phúc được Hội đồng Thủ công Thế giới công nhận là thành viên mạng lưới thành phố thủ công sáng tạo toàn cầu. Đây là cơ hội lớn để quảng bá thương hiệu làng nghề Hà Nội ra thế giới.
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) cũng đạt kết quả vượt bậc với gần 3.500 sản phẩm được đánh giá, phân hạng, trong đó 9 sản phẩm đạt 5 sao quốc gia, hàng nghìn sản phẩm 3-4 sao có sức cạnh tranh cao. Bà Đỗ Thị Vân, chủ cơ sở cà dầm tương xã Hát Môn, cho biết nhờ được quảng bá trong Chương trình OCOP, sản phẩm của gia đình bà đã trở thành đặc sản được nhiều khách hàng tìm mua, giúp kinh tế gia đình ổn định và vững vàng hơn.
Điểm tựa cho đô thị hiện đại, giàu bản sắc
Nhờ hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ và kinh tế phát triển, đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn tăng từ 55 triệu đồng/người/năm (2020) lên 74,3 triệu đồng (2024), dự kiến vượt 80 triệu đồng vào cuối năm 2025. Hà Nội hiện không còn hộ nghèo; người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế, giáo dục, nước sạch, internet và hạ tầng văn hóa, thể thao. 100% trạm y tế xã có bác sĩ, 99,6% hộ dân nông thôn có ít nhất một điện thoại thông minh - minh chứng rõ nét cho sự phát triển đồng đều giữa đô thị và nông thôn.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan tỏa sâu rộng, gắn với hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Các mô hình tự quản, tổ hòa giải, camera an ninh phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự và củng cố niềm tin của nhân dân.
Kết quả của Chương trình số 04-CTr/TU là nền tảng để nông thôn Hà Nội phát triển văn minh, hiện đại, gắn với bản sắc truyền thống trong giai đoạn 2026-2030. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá hiện trạng nông thôn, xây dựng định hướng, mục tiêu và giải pháp trọng tâm cho giai đoạn mới.
Trong thời gian tới, Hà Nội tập trung phát triển nông thôn mang đậm bản sắc Thủ đô: Cơ sở vật chất hiện đại, đời sống văn hóa phong phú, lao động hiệu quả, môi trường sinh thái bền vững. Từng bước chuyển vùng nông thôn từ “hậu cần đô thị” thành vành đai xanh – sinh thái – thông minh, gắn sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với du lịch và bảo tồn văn hóa làng xã. Thành phố hướng tới mô hình làng nông nghiệp đô thị, không gian sống trong lành, văn hóa, sinh thái, tiệm cận tiêu chí đô thị; đồng thời phát triển các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bằng Bắc Bộ, nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực nông thôn ngang bằng khu vực đô thị.
Từ những kết quả nổi bật của Chương trình số 04-CTr/TU trong nhiệm kỳ 2020-2025, có thể khẳng định, khu vực “tam nông” của Hà Nội đang phát triển theo hướng bền vững, tạo điểm tựa vững chắc để Thủ đô tiến tới mục tiêu trở thành đô thị hiện đại, sáng tạo và giàu bản sắc trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội