- Công an Hà Nội đồng loạt triển khai đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi THPT Quốc gia năm 2025
- Tài xế container lái xe bằng chân, tay cầm điện thoại "lướt" Tiktok trên đường cao tốc
Dự lễ mít tinh có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, đồng chí Vũ Hà – Phó Trưởng ban Tuyên giáo và dân vận Thành ủy Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố…và đại diện lãnh đạo Đại học Kinh tế quốc dân, sinh viên các trường Đại học trên địa bàn TP Hà Nội.
![]() |
Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu khai mạc lễ mít tinh |
Phát biểu tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế, Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26-6, Đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh: “Nhận thức rõ mối hiểm họa do ma túy gây ra, những năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành và triển khai thực hiện nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách để phòng, chống và kiểm soát ma túy, cùng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương để công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa thiết thực góp phần vào công tác đảm bảo ANTT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô".
![]() |
Toàn cảnh lễ hưởng ứng Ngày Quốc tế, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26-6 tại Đại học Kinh tế Quốc dân |
![]() |
GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu hưởng ứng |
![]() |
Nguyễn Thanh Ngọc -sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân đại diện sinh viên phát biểu hưởng ứng |
Trong những năm qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố diễn biễn phức tạp, trung bình hàng năm, Công an thành phố Hà Nội (CATP) phát hiện, bắt giữ trên 3.000 vụ ma túy, gần 5.000 đối tượng (chiếm tỷ lệ trên 15% tổng số vụ việc của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc), toàn thành phố có 4 xã không có ma túy.
![]() |
Các đại biểu tham gia bấm nút phát động, cam kết chung tay hưởng ứng chủ đề "Hà Nội- Chung một quyết tâm vì cộng đồng không ma túy". |
Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng CATP đã phát hiện, điều tra, khám phá 1.204 vụ án, bắt giữ 2.052 đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy, trong đó xử lý hình sự 1.174 vụ và 1.829 bị can (chiếm 97,5%), vật chứng thu giữ hơn 400 kg ma túy các loại - nhiều đường dây mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia đã bị triệt phá, góp phần quan trọng từng bước ngăn chặn “nguồn cung” ma túy.
![]() |
Các đại biểu tham dự lễ mít tinh |
![]() |
Đoàn xe diễu hành cổ động, tuyên truyền phòng chống ma túy |
![]() |
Đoàn xe diễu hành lăn bánh di chuyển từ Đại học Kinh tế Quốc dân đến các tuyến phố trên địa bàn thành phố |
![]() |
Rất đông sinh viên, thanh niên tham gia diễu hành cổ động phòng chống ma túy |
Cùng với sự quyết liệt trong đấu tranh tội phạm ma túy, Thành phố luôn quan tâm, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa ma túy không ngừng được đẩy mạnh, đổi mới, đa dạng về nội dung, hình thức; công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai luôn được quan tâm chỉ đạo sát sao.... góp phần vào thành tích chung của công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.
Để phòng, chống và kiểm soát ma túy hiệu quả, thực chất và bền vững hơn, thay mặt Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm thành phố, Đại tá Nguyễn Đức Long đề nghị các cơ quan, đoàn thể, địa phương và các lực lượng liên quan tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy; xác định phòng, chống ma túy vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là sứ mệnh nhân đạo, gắn với sự an toàn, ổn định và phát triển bền vững của đất nước; bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân.
Các lực lượng chuyên trách, với nòng cốt là lực lượng CAND cần nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; tăng cường quản lý nhà nước đối với các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý triệt để các hành vi mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng và sản xuất trái phép chất ma túy.
Tiếp tục rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma túy và đấu tranh, triệt xoá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý. Đẩy mạnh khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai.
Ưu tiên nguồn lực để đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trong các cơ sở cai nghiện ma tuý; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều trị, đáp ứng yêu cầu công tác cai nghiện tại các địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện; có chính sách hỗ trợ, tạo công ăn, việc làm, xoá bỏ mặc cảm cho người sau cai nghiện. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và có chế độ, chính sách hỗ trợ phù hợp cho các lực lượng chuyên trách về phòng, chống ma tuý.
Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cơ quan thông tin, truyền thông, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước và toàn dân trong công tác truyền thông về hiểm họa ma túy và kết quả phòng, chống ma túy với tinh thần "mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng, chống ma túy".
Đối với trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói riêng và các Cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố nói chung, đề nghị Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu các nhà trường chỉ đạo triển khai việc giảng dạy, tuyên truyền phòng, chống ma túy tích cực lồng ghép trong các chương trình sinh hoạt chính trị, ngoại khóa, phối hợp các cơ quan chức năng ở địa phương khảo sát, đánh giá thực trạng, nguy cơ tệ nạn ma túy trong trường học, tổ chức tuyên tuyền, tập huấn về phòng, chống tác hại của ma túy cho các cán bộ đoàn, hội trong nhà trường, đa dạng hóa các biện pháp tuyên truyền để đoàn viên, sinh viên nhận biết các nguy cơ, tác hại của ma túy, nhất là các loại ma túy tổng hợp trá hình...
Công tác phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ riêng của các cơ quan chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Với tinh thần quyết tâm cao, sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, chúng ta tin tưởng rằng với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp các ngành, các địa phương, sự đồng hành, ủng hộ của nhân dân chung tay xây dựng vì một Hà Nội không ma túy.