Chung sức giữ Tết bình yên

ANTĐ - Nhiều chuyên đề công tác, biện pháp, cách làm để giữ gìn ANTT mà Công an Hà Nội đang triển khai được nhân dân ca ngợi, đồng tình ủng hộ; lĩnh vực đảm bảo TTATGT đang có những chuyển biến tích cực, lực lượng CSGT đã nhận được nhiều hơn những nụ cười của người dân - Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá tại Hội nghị tổng kết 1 tháng triển khai đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và TNXH, được CATP tổ chức hôm qua (18-1). 

Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an: “Công an Hà Nội đã kéo giảm 16,5%

phạm pháp hình sự, đây là thành tích rất đáng biểu dương” 

Phạm pháp hình sự giảm rõ rệt

Báo cáo tình hình, kết quả 1 tháng  (15-12-2012 đến 15-1-2013) thực hiện đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và TNXH trên địa bàn Hà Nội, được Thiếu tướng Trần Thùy - Phó Giám đốc CATP trình bày nêu rõ: Nối dài những kết quả đạt được, những ngày cuối năm 2012, đầu 2013, tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được giữ vững. Phạm pháp hình sự giảm 77 vụ, trọng án giảm 4 vụ so với tháng trước đó. Công tác đảm bảo TTATGT - TTĐT tiếp tục được đảm bảo, tai nạn giao thông  giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương). Đặc biệt, trước, trong và sau lễ Noel, Tết Dương lịch, nhờ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, răn đe tội phạm, ứng trực, ra quân của các lực lượng, Công an Hà Nội đã đảm bảo cho người dân, du khách trong và ngoài nước đến Thủ đô vui chơi, nghỉ lễ trong an ninh, an toàn. 

Nổi bật trong kết quả chung của tháng cao điểm chính là sự đồng đều trên tất cả các mặt đấu tranh phòng, chống tội phạm từ kinh tế, ma túy, môi trường, đến QLHC về TTATXH. Lực lượng Cảnh sát  điều tra tội phạm về TTQLKT&CV với những kế hoạch đấu tranh chống hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, pháo nổ; CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục đánh trúng, đánh đúng nhiều ổ nhóm, đối tượng mua bán, tàng trữ “hàng trắng”, ma túy tổng hợp; nhận diện, khoanh vùng số cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm về ANTT, có dấu hiệu “bật đèn xanh” cho đối tượng ma túy, mại dâm đến tổ chức “bay lắc” nhằm đấu tranh, triệt xóa; Cảnh sát PCTP về môi trường đã phát hiện, bắt giữ gần 100 vụ mua bán, vận chuyển, sản xuất thực phẩm “bẩn”, không đảm bảo điều kiện VSATTP, giúp ngăn chặn từng bước vi phạm này. 

Bên cạnh việc báo cáo những thành tích, chiến công đạt được, Thiếu tướng Trần Thùy cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại của các đơn vị. Đó là tỷ lệ điều tra trọng án chưa đạt yêu cầu; các vụ án “đặc trưng” trong tháng “củ mật” như cướp, trộm... chưa giảm.

Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội trao bằng khen cho các 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát huy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao kết quả, thành tích của toàn lực lượng Công an Hà Nội trong năm 2012, cũng như 1 tháng triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Đồng chí Thứ trưởng cho rằng, kết quả đó cho thấy sự nghiêm túc của Công an Hà Nội trong việc chấp hành mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, đã đồng loạt ra quân, triển khai nhiều biện pháp, tập trung lực lượng khám phá nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự - TNXH, khám phá nhanh các vụ trọng án. “Chủ động đấu tranh với tội phạm, Công an Hà Nội đã kéo giảm 16,5% phạm pháp hình sự, đây là thành tích rất đáng biểu dương” - Trung tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh.

Qua theo dõi, nhiều chuyên đề công tác, biện pháp, cách làm đảm bảo ANTT mà Công an Hà Nội đang triển khai được nhân dân ca ngợi, đồng tình ủng hộ; lĩnh vực giữ gìn TTATGT đang có nhiều chuyển biến tích cực. Lãnh đạo Bộ Công an cũng đồng tình với các biện pháp, cách làm, mô hình giữ gìn ANTT của Công an Thủ đô - Thứ trưởng Lê Quý Vương cho biết. Nhiều vụ án nghiêm trọng mà Công an Hà Nội điều tra, khám phá nhanh thời gian qua đã nhận được sự hỗ trợ thông tin rất tích cực từ nhân dân. Muốn luôn giữ vững ANTT, Công an Thủ đô phải đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến toàn thể CBCS CATP Hà Nội và gia đình nhân dịp năm mới, đồng chí Thứ trưởng đã nêu ra hàng loạt các nhiệm vụ, phần việc cụ thể, đề nghị CBCS Công an Hà Nội nghiên cứu, thực hiện. Từ tăng cường trấn áp các ổ nhóm tội phạm hình sự sử dụng dao kiếm, vũ khí “nóng” bảo kê, đòi nợ thuê; cho đến siết chặt quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm về ANTT; đấu tranh với các vi phạm về VSATTP. Trước thực tế tội phạm sử dụng vũ khí “nóng” gia tăng, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị Công an Hà Nội tập trung điều tra, làm rõ việc có hay không tình trạng buôn bán vũ khí từ nước ngoài về Việt Nam.  

Đảm bảo an toàn cho nhân dân đón Tết

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể CBCS Công an Thủ đô, Đại tá Nguyễn Đức Chung chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng. Không đề cập đến thành tích đạt được, Giám đốc CATP dành nhiều thời gian phân tích tình hình tội phạm và gợi mở những biện pháp phòng ngừa. Theo Đại tá Nguyễn Đức Chung, trọng án xảy ra nhiều do công an các quận, huyện còn chưa nắm chắc, hóa giải kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; công tác giữ gìn TTĐT chưa “kín” vì lực lượng cơ sở vẫn bỏ trống tuần tra kiểm soát hàng quán sau 24h. 

Hàng loạt các “đầu việc” được Giám đốc CATP giao cụ thể cho lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV; Cảnh sát PCTP về môi trường như: chống hàng lậu, pháo nổ; xử lý, bắt giữ các vụ mua bán, vận chuyển thực phẩm bẩn, gà nhập lậu. Trước khi đến kiểm tra, xử lý vi phạm tại các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV; Cảnh sát PCTP về môi trường phải báo cáo, được Ban Giám đốc CATP phê duyệt mới tiến hành triển khai. CBCS tuyệt đối không được tự ý đến doanh nghiệp nhũng nhiễu! - Đại tá Nguyễn Đức Chung nhắc lại yêu cầu nghiêm khắc đã từng đặt ra. Giám đốc CATP nhắc giám thị 3 trại tạm giam, trước các đợt lạnh phải chuẩn bị đủ chăn ấm cho can phạm, phạm nhân. Đại tá Nguyễn Đức Chung yêu cầu: Dịp tết cổ truyền, giám thị các trại giam phải chuẩn bị chu đáo chế độ ăn uống cho can phạm, phạm nhân, đảm bảo đúng - đủ, không để ai bị ngộ độc thực phẩm. 

Dự báo tội phạm cướp hiệu vàng, ngân hàng, cướp tại trọng hộ có thể xảy ra trong dịp tết, Giám đốc CATP lưu ý công an các đơn vị phải có kế hoạch, phương án tăng cường phòng ngừa, tuyên truyền. Đại tá Nguyễn Đức Chung khuyến cáo, tội phạm cũng có thể gây án ở ngay quầy thu ngân của các cửa hàng kinh doanh, trung tâm thương mại, xe chở tiền... Về tệ nạn cờ bạc thường diễn ra ở các lễ hội đầu năm, Đại tá Nguyễn Đức Chung yêu cầu công an các địa phương nắm chắc danh sách, theo dõi số đối tượng có biểu hiện đứng ra tổ chức, kịp thời răn đe, phòng ngừa, đồng thời nhấn mạnh, khi xóa sới bạc, lực lượng công an phải bắt cho được số đối tượng “cầm cái”, điều hành, tránh để lọt tội phạm. Nói tiếp đến công tác giam giữ trong dịp Tết, Giám đốc CATP chỉ đạo Trưởng công an 29 quận, huyện, thị xã rà soát toàn bộ số đối tượng đang bị tạm giữ. “Các đối tượng phạm tội ít nghiêm trọng, các đơn vị có thể cho cam đoan, cam kết để về ăn Tết, sum vầy cùng gia đình” - Đại tá Nguyễn Đức Chung chỉ đạo. 

Để đảm bảo cho nhân dân Thủ đô đón Tết trong vui tươi, an toàn, Giám đốc CATP yêu cầu Trưởng công an các phường, chỉ huy công an các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh đợt tuyên truyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công tác tuyên truyền, cam kết không đốt pháo nổ phải đến được từng cơ quan, doanh nghiệp, từng trường học, học sinh. Đại tá Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: lãnh đạo CATP cùng các tổ kiểm tra sẽ đi kiểm tra đột xuất, nơi nào để xảy ra đốt pháo, Trưởng CAP địa bàn đó sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc.

Giám đốc CATP yêu cầu chỉ huy các đơn vị phải nhắc nhở CBCS không được tham gia cờ bạc, tuyệt đối không được uống bia, rượu quá đà gây ra những vụ việc, tai nạn đáng tiếc.

Giám đốc CATP Hà Nội đã quyết định điều động, tăng cường có thời hạn 73 CBCS thuộc các phòng nghiệp vụ đến nhận công tác tại CAH Mỹ Đức, tham gia bảo vệ, giữ gìn ANTT lễ hội chùa Hương...