Hà Nội

Chưa tìm được chỗ đặt biểu tượng Hạ Long

ANTĐ - Ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Bộ VHTT&DL cho biết, hiện tại Hà Nội vẫn chưa tìm được vị trí đặt biểu tượng Vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên mới cuả thế giới. 

Theo kế hoạch, tổ chức New 7 Wonders mang sang Việt Nam 2 biểu tượng bằng đồng nặng khoảng 100kg được làm thủ công tại Thụy Sĩ và sẽ trao tặng Hà Nội và Quảng Ninh. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, tức là chỉ còn 3 ngày nữa sẽ đến lễ đón nhận danh hiệu (27-4) tại Mỹ Đình - Hà Nội những người có trách nhiệm vẫn cứ đang bàn thảo vì không biết đặt chỗ nào cho hợp tình hợp lý.

Trước thông tin về việc tại sao phải tổ chức hai lễ đón nhận danh hiệu hoành tráng và tốn kém, ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế khẳng định chỉ tổ chức lễ công bố và đón nhận Vịnh Hạ Long - Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới duy nhất tại Hà Nội vào tối 27-4. Hoạt động tại Vịnh Hạ Long vào tối 1-5 chỉ mang tính chất chào mừng và đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội Carnaval Hạ Long.