"Chưa kịp" nghiên cứu, sản xuất, Nga mua UAV của Israel

ANTĐ - Ngày 10-5, Tư lệnh Lực lượng Đổ bộ đường không Nga Vladimir Shamanov cho biết, các đơn vị lính dù Nga sẽ được trang bị các máy bay không người lái (UAV) trong vòng 3 đến 5 năm tới.

"Các đơn vị máy bay không người lái đã được biên chế cho các bộ phật trinh sát, tác chiến đặc biệt, pháo binh và phòng không của Lực lượng Đổ bộ đường không. Theo thông lệ quốc tế đã được chấp nhận, chúng tôi có kế hoạch sẽ tiếp tục phát triển thêm các đơn vị máy bay không người lái cho các lực lượng của chúng tôi," Đại tướng Shamanov cho biết.

Ông còn cho biết, Bộ Quốc phòng đã quyết định mua máy bay không người lái do Israel sản xuất, loại máy bay đã giúp Nga có động lực để phát triển máy bay không người lái của riêng mình.

"Thật đáng tiếc là công việc chế tạo máy bay không người lái của chính chúng tôi đã bị trì hoãn quá lâu. Lực lượng Đổ bộ đường không đã và sẽ tiếp tục cung cấp một mẫu máy bay không người lái để thử nghiệm các loại công nghệ mới," ông Shamanov cho biết.

Hồi tháng 1, ông Shamanov đã giám sát các cuộc thử nghiệm đối với một nguyên mẫu máy bay trinh sát không người lái tinh vi do Nga chế tạo, mang tên Seeker.

Hệ thống Seeker bao gồm một giá đỡ, một máy tính bảng hiển thị hình ảnh từ các camera của máy bay không người lái, đây cũng chính là bộ phận điều khiển, và hai máy bay không người lái T-4 có trọng lượng 1,3 kg.

Với thời gian hoạt động 40 phút, chúng sẽ cung cấp hình ảnh tối ưu ở độ cao 200 mét, nhưng chúng có trần bay cao tới 4.000 mét. Loại máy bay không người lái này được trang bị các động cơ điện với sải cánh dài 0,6 mét.

Chi phí của tổ hợp Seeker, với 2 máy bay không người lái, vào khoảng 3 triệu rúp, tương đương khoảng 96.000 USD.