Chú trọng phòng ngừa, chủ động tấn công trấn áp tội phạm cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội tham luận tại hội nghị của Bộ Công an với nội dung “Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm cướp tài sản trên địa bàn TP Hà Nội trong tình hình mới”.

Thực hiện các giải pháp kéo giảm 5% tội phạm một cách bền vững

Ngày 10-1, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến công tác Cảnh sát điều tra toàn quốc năm 2022. Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị, tại điểm cầu CATP Hà Nội có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, Công an các quận, huyện, thị xã.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương các lực lượng đã làm tốt công tác tấn công, trấn áp tội phạm, trong lĩnh vực điều tra đều đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, lực lượng CSĐT phải không ngừng đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và phi truyền thống; liên tục tổng kết, rút kinh nghiệm trong từng vụ án, từng đối tượng.

Toàn lực lượng CSĐT các cấp quán triệt những yêu cầu có tính nguyên tắc trong công tác điều tra từ Trung ương đến cơ sở, nhất là chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công trấn áp tội phạm, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm. Phát huy vai trò người đứng đầu, nhất là Cục trưởng các cục nghiệp vụ, Giám đốc Công an các địa phương, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT các cấp để tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các hệ lực lượng.

Phát huy vai trò của Công an xã chính quy trong phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở, góp phần ngăn chặn từ sớm những vấn đề phát sinh. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phòng ngừa sai phạm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao…

Tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Văn Hoành - Chánh Văn phòng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trình bày Báo cáo tóm tắt công tác phòng ngừa, điều tra xử lý tội phạm năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm của lực lượng CSĐT năm 2022…

Dưới sự điều hành của Trung tướng Đỗ Văn Hoành, hội nghị đã thảo luận về những giải pháp, phương hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan CSĐT các cấp thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Văn phòng Cơ quan CSĐT tiếp thu đầy đủ 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo, bổ sung vào báo cáo.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh đây là những nhiệm vụ xuyên suốt của toàn lực lượng CSĐT trong năm 2022. Đồng chí Thứ trưởng cũng chỉ đạo thêm 3 nhóm nhiệm vụ mà Cơ quan CSĐT các cấp cần tập trung thực hiện, đó là thực hiện các giải pháp để kéo giảm 5% tội phạm một cách bền vững; các giải pháp về công tác xây dựng lực lượng, trong đó có việc kiện toàn các chức danh điều tra viên các cấp. Kịp thời cung cấp những thông tin mới cho hệ lực lượng và Cơ quan điều tra cùng cấp để thực hiện các biện pháp tố tụng, áp dụng pháp luật, nhất là những nhận diện mới, những vụ án điển hình.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc mong muốn Cơ quan CSĐT các cấp đổi mới tư duy để nhận thức thật rõ, đầy đủ, từ đó có các giải pháp hay và thông minh, thu về kết quả tốt; đồng thời khẳng định, với trách nhiệm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng sẽ tiếp tục đồng hành cùng Cơ quan CSĐT các cấp chủ động hơn trong các nhiệm vụ công tác, phấn đấu năm 2022 đạt kết quả cao hơn...

Nâng cao ý thức người dân trong tự phòng, tự chống

Tại hội nghị, thay mặt Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng trình bày tham luận với nội dung “Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm cướp tài sản trên địa bàn TP Hà Nội trong tình hình mới”.

Theo đó, năm 2021, CATP đã phát hiện 3.182 vụ phạm pháp hình sự, giảm 12,7% so với năm 2020 (điều tra khám phá đạt 84,3%). Trong đó xảy ra 100 vụ cướp tài sản, giảm 14,5 % so với năm 2020 (điều tra khám phá 98 vụ, 232 đối tượng đạt 98%).

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng tham luận tại điểm cầu CATP Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng tham luận tại điểm cầu CATP Hà Nội

Để đạt được kết quả nêu trên, CATP Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ của lãnh đạo Bộ Công an và cục nghiệp vụ;

CATP đã đánh giá, nhận diện, xác định loại đối tượng tội phạm xâm hại sở hữu nổi lên, đã phân tích, dự báo đúng đắn phương thức, thủ đoạn của tội phạm cướp tài sản, qua đó đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, sát sao Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã triển khai toàn diện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm cướp tài sản với quan điểm “quản lý chặt chẽ cư trú; coi trọng phòng ngừa là chính, chủ động tấn công trấn áp tội phạm”…

Về những giải pháp phòng chống tội phạm cướp trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, CATP Hà Nội tiếp tục thực hiện phương án, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và phối hợp với các ban, ngành thành phố để nâng cao ý thức người dân trong tự phòng, tự chống gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong công tác phòng, chống tội phạm…

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng kiến nghị, đề xuất Bộ Công an một số vấn đề liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, nhất là trong công tác phối hợp với các ban, ngành liên quan; Bộ Công an trao đổi đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm cấp kinh phí xây dựng đề án lắp đặt hệ thống camera an ninh phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm…