Chú trọng cung cấp thông tin cho báo chí

ANTĐ - Trong năm 2015, công tác tuyên giáo cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác thông tin và định hướng thông tin cho báo chí. Đây là một trong những chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội  Phạm Quang Nghị tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hà Nội tổ chức sáng qua 29-12. 

Hoan nghênh và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong năm 2014, Bí thư Thành ủy Hà Nội  Phạm Quang Nghị chỉ rõ: “Bên cạnh việc tham gia tích cực vào các công việc liên quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng biển nước ta, công tác tuyên giáo cũng đã tham gia vào các sự kiện nổi bật khác như tham mưu, tổ chức thực hiện, phối hợp tổ chức thực hiện các sự kiện kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô, góp phần để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân Thủ đô cũng như cả nước. Cũng trong năm 2014, công tác cung cấp thông tin và định hướng thông tin cho báo chí được TP rất quan tâm. Đội ngũ tuyên giáo thực thi nhiệm vụ này rất nhiệt tình, trách nhiệm, thường xuyên, có hiệu quả”. 

“Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện lớn, là năm bản lề có nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ cần hoàn thành. Để làm tốt nhiệm vụ năm 2015, ngành tuyên giáo cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, tư tưởng, niềm tin thông qua công tác bồi dưỡng, đào tạo. Nhưng trước hết, mỗi cán bộ phải chủ động tự nâng cao trình độ, trau dồi, tu dưỡng”, Bí thư Thành ủy  Phạm Quang Nghị nhấn mạnh. 

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội  Hồ Quang Lợi cho biết sẽ quán triệt và bổ sung vào chương trình công tác năm 2015 của Ban Tuyên giáo Thành ủy để triển khai thực hiện. 

Trước đó, báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2014, ông Phan Đăng Long - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết: “Ban Tuyên giáo các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của TP. Qua đó, tham mưu cho cấp ủy kịp thời, đầy đủ, chất lượng, hiệu quả, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền vận động quần chúng, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của TP”.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tiếp tục bám sát chương trình công tác của Thành ủy, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như tình hình của địa phương, dự báo được các diễn biến tình hình trong nước, quốc tế ảnh hưởng tới tư tưởng cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân. Tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân về Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng...