Chú trọng công tác 'rèn cán, luyện quân' để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 15-12, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” năm 2022, Cụm thi đua số 7 Công an Hà Nội.
Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng đơn vị Cụm trưởng năm 2023

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng đơn vị Cụm trưởng năm 2023

Cụm thi đua số 7 gồm các đơn vị Trại tạm giam số 1, Trại tạm giam số 2, Phòng Cảnh sát Bảo vệ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công ty tháng 8.

Báo cáo tại Hội nghị, Đại tá Dương Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát Bảo vệ - đơn vị Cụm trưởng năm 2022, đã nêu rõ khó khăn, thuận lợi chung và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới của Cụm thi đua số 7 Công an thành phố...

Trong năm qua, bám sát phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an thành phố, Cụm thi đua số 7 đã hưởng ứng và thực hiện các đợt thi đua do Công an thành phố phát động cùng với nội dung giao ước thi đua bằng nhiều biện pháp, hình thức cụ thể, thiết thực, qua đó tạo nên được phong trào thi đua sôi nổi liên tục, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Tích cực tham gia các hoạt động chung Công an thành phố và Cụm thi đua tổ chức, các đơn vị đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác chuyên môn, một số mặt công tác đã vượt chỉ tiêu. Cùng với đó, các đơn vị tập trung hoàn thành công tác xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị, tư tưởng, điều động cán bộ chiến sỹ tăng cường về Công an cơ sở xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, giữ nghiêm kỷ luật.

Các đơn vị trong Cụm thi đua chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Ban Giám đốc đề ra nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm giữ vững an ninh trên các lĩnh vực, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Đồng thời, các đơn vị đã triển khai hàng trăm Kế hoạch phương án bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP phát biểu, chỉ đạo

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP phát biểu, chỉ đạo

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đặt ra, các đơn vị đã tiến hành đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua. Đây là động lực thúc đẩy phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, suy tôn các danh hiệu thi đua và bàn giao đơn vị Cụm trưởng năm 2023 cho đơn Trại tạm giam số 1.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Dương Đức Hải biểu dương, khen thưởng những kết quả đạt được của các đơn vị trong Cụm thi đua số 7, đồng thời chỉ đạo: “Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, các đơn vị tiếp tục phát huy thành tích, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo kịp thời tham mưu cho Bam Giám đốc để đưa ra các quyết sách, vấn đề “nóng”. Muốn làm tốt, toàn diện được nhiệm vụ, ngoài việc chủ động nắm tình hình cần coi trọng công tác “rèn cán, luyện quân”, tăng cường xây dựng lực lượng, thực hiện tốt công tác Đảng, chú trọng nêu gương người đứng đầu. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, lan tỏa điển hình tiên tiến, tích cực các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện… qua đó thúc đẩy phong trào thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.