Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Kiểm tra, nêu đích danh cán bộ cố tình "om" hồ sơ làm khó doanh nghiệp

ANTD.VN - Nêu vấn đề có doanh nghiệp phản ánh tình trạng “om” hồ sơ, "đá đi đá lại" văn bản giữa các sở, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Nội vụ thành lập các đoàn kiểm tra công vụ đột xuất tại Sở QH-KT, Sở KHĐT, nêu đích danh cán bộ cố tình kéo dài các thủ tục làm khó doanh nghiệp...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

Sáng 27-2, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã chủ trì phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội tháng 2-2018.

Trong tháng 2, sự nỗ lực, quyết tâm, vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành thành phố trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đã tạo ra chuyển biến rõ nét trong các mặt công tác chăm lo Tết cho người dân Thủ đô.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng báo cáo Chủ tịch UBND TP, trước, trong và sau Tết, kỷ cương hành chính ở tất cả các cơ quan, sở ngành được chấp hành nghiêm. Sở đã tổ chức các đoàn kiểm tra công vụ từ 28 Tết. Không có tình trạng chểnh mảng, bỏ vị trí. Ngày đi làm đầu tiên (mùng 6 tết), từ 8h sáng, tất cả bộ phận một cửa từ cấp phường xã đều có người trực; không phát hiện sử dụng xe công đi lễ hội…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đánh giá, các lực lượng chức năng, trong đó có CATP Hà Nội đã nỗ lực bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đoàn khách quốc tế trên địa bàn thành phố, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán...

Ngoài ra, công tác trang trí đường phố được dư luận đánh giá có nhiều tiến bộ. Trang trí cây xanh, thảm cỏ, hoa tươi được cải tiến, tạo sắc diện tươi sáng, đẹp mắt. Thành phố sạch đẹp, đường phố phong quang, trật tự giao thông, văn minh đô thị, quản lý hè phố, vệ sinh môi trường được duy trì, thực hiện tốt…

Chủ tịch UBND TP nhắc lại yêu cầu tất cả các đơn vị phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thành phố, bắt tay ngay vào công việc; không được đi lễ hội vào giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội...

Chủ tịch UBND TP cũng nhắc nhở các sở ngành có nhiều dịch vụ công như Sở KH-ĐT, Sở QH-KT phải tập trung bắt tay ngay vào phục vụ người dân và doanh nghiệp đặc biệt, không được chậm trễ các thủ tục.

Nêu vấn đề có doanh nghiệp phản ánh tình trạng bị “om” hồ sơ, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Nội vụ thành lập các đoàn kiểm tra công vụ đột xuất tại Sở QH-KT, Sở KH-ĐT. “Cần kiểm tra đã tiếp nhận bao nhiêu hồ sơ. Phải nêu đích danh cán bộ để kéo dài các thủ tục. Doanh nghiệp phản ánh có hồ sơ bị om 3-4 tháng vẫn không giải quyết. Văn bản “đá đi đá lại” giữa các sở. Chính phủ quyết liệt mà Hà Nội vẫn thế thì dứt khoát không được”, Chủ tịch UBND TP chỉ rõ.

Chủ tịch UBND TP cũng nêu việc có phản ánh bộ phận cấp phép của Sở GD&ĐT cũng có tình trạng để hồ sơ đi lòng vòng và nhắc Sở này phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để các trường công lập phối hợp đưa chương trình đào tạo song bằng tú tài của Đại học Cambridge hay các trường quốc tế khác…

“Đủ điều kiện phải cấp giấy phép ngay. Việc này không chỉ sẽ tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố mà còn giúp nhân dân bớt chi phí khi con em không phải học dự bị mà có thể bước ngay và các trường quốc tế. Nếu giáo dục, y tế mỗi năm bớt đi một khoản, thành phố sẽ có thêm nguồn vốn tái đầu tư xã hội”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nói.

Chủ tịch UBND TP cũng giao Sở Y tế chủ động phòng dịch bệnh ngay từ đầu năm; chú ý khám chữa bệnh bệnh cho người dân trong lúc giao mùa. “Phải chú trọng tác phong phục vụ nhân dân. Từ tháng 3-2018, TP sẽ đưa phần mềm chấm điểm hài lòng của người dân vào tất cả các đơn vị. Đấy chính là thước đo hiệu quả công việc”… - ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.