“Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga”

ANTĐ - Hôm qua 4-6, hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga” đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, các nhà ngoại giao, các nhà Việt Nam học và Hồ Chí Minh học đến từ nước Nga. 

Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm sự kiện lịch sử lần đầu tiên Hồ Chí Minh đến nước Nga và công bố những thành quả nghiên cứu mới về Hồ Chí Minh với nước Nga cũng như mối quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc. Được chia thành 3 chủ đề: Hồ Chí Minh với nước Nga; Quan hệ Việt-Nga; Quan hệ Nga-Việt, các tham luận đã làm rõ khoảng thời gian Người sống và hoạt động trên nước Nga vào những năm 20 và 30 của thế kỷ XX, việc Hồ Chí Minh tìm thấy ở Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Cách mạng tháng Mười Nga và nước Nga vô sản con đường giải phóng dân tộc. Bên cạnh đó, mối quan hệ hai chiều Việt-Nga đặc biệt với vị thế của mình, sự giúp đỡ từ phía Nga đối với Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến gian khổ của nhân dân Việt Nam cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước là nội dung nổi bật và được nhắc đến qua nhiều tham luận.