Chủ hiệu cầm đồ cho vay tiền với lãi suất "cắt cổ"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không chỉ cho vay lãi nặng ngay tại cửa hàng cầm đồ của mình, Đỗ Quốc Huy còn đăng tải các bài viết quảng cáo về hoạt động cầm đồ, cho vay tiền trên mạng xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Đỗ Quốc Huy (SN 1989, trú tại phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Đỗ Quốc Huy bị cơ quan Công an bắt giữ

Đỗ Quốc Huy bị cơ quan Công an bắt giữ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện đối tượng Đỗ Quốc Huy - chủ cửa hàng cầm đồ Nhất Tín (chi nhánh Cầu Oai) ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có biểu hiện nghi vấn hoạt động tín dụng đen.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của Huy. Ngày 3-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành khám xét cơ sở cầm đồ Nhất Tín. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay như: CCCD của nhiều người vay, “giấy mua bán xe” và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Bước đầu, Huy khai do muốn có thu nhập cao nên khi người khác cần tiền, đối tượng sẵn sàng cho vay với điều kiện phải để lại giấy tờ tuỳ thân, viết giấy nợ và yêu cầu khách vay trả lãi từ 3.000 - 5.000 đồng/ triệu đồng/ ngày thì mới đồng ý cho vay.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.