“Chủ động trong mọi tình huống”

ANTĐ - “Phải chủ động phát hiện, xử lý, ngăn chặn những vụ việc liên quan đến an ninh, không để xảy ra mới đối phó; tiếp tục kiềm chế và làm giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án” - Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã chỉ đạo như vậy tại cuộc họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng CAND năm 2012 và định hướng công tác năm 2013, tổ chức vào chiều qua 13-12. 

Đánh giá cao vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí đã luôn đồng hành, tích cực tuyên truyền, động viên khích lệ lực lượng Công an tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và TTATXH, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu cũng vui mừng thông báo cho cơ quan báo chí những ưu điểm nổi bật của lực lượng CAND trong năm 2012. Đó là, cùng với việc tăng cường nắm tình hình, tham mưu cho Đảng, Nhà nước giải quyết những vấn đề chiến lược giữ vững được ổn định an ninh chính trị, lực lượng CAND đã liên tục tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trong đó coi trọng công tác phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ. Tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự cao (đạt 73,4%); trong đó đã tập trung điều tra, khám phá những vụ án lớn, gây bức xúc dư luận, được nhân dân đánh giá cao.

Kết quả thực hiện các biện pháp QLHC về TTATXH khá hơn năm trước, trong đó việc triển khai Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng như đề xuất Chính phủ chỉ đạo tăng cường thực hiện NĐ 36/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo đã  làm chuyển biến nhận thức của các cơ quan, tổ chức cá nhân trong công tác đảm bảo ANTT. Việc hoàn thiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thí điểm cấp CMND theo công nghệ mới đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TTXH. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo TTATGT trong “Năm an toàn giao thông 2012” đã làm giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương); tình trạng ùn tắc giao thông ở 2 thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có chuyển biến tích cực hơn. Trong công tác XDLL, Bộ Công an đã liên tục tổ chức phát động các phong trào thi đua Vì ANTQ, đặc biệt chú trọng triển khai cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” đã góp phần làm giảm tỷ lệ sai phạm trong CBCS. 

Nêu rõ những mục tiêu công tác của lực lượng CAND trong năm 2013, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan báo chí luôn đồng hành cùng lực lượng công an trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm và mong các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng CAND, bám sát, tiếp cận tuyên truyền các công tác lớn của lực lượng công an trong năm 2013, góp phần động viên lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc sự nghiệp giữ vững an ninh chính trị và TTATXH được Đảng và nhân dân giao phó.