Lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hà Nội:

Chủ động rà soát, phát hiện người nhập cảnh trái phép tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ thời điểm cách đây hơn 1 tháng, khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép tại huyện Hoài Đức, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã có công văn đề nghị tăng cường rà soát các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố, đồng thời kiến nghị Bộ Quốc phòng kiểm soát chặt đường biên giới, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép.

Liên tiếp phát hiện người nhập cảnh trái phép

Mới đây nhất, ngày 28-7, qua rà soát các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Quốc Oai, Hà Nội, CAH Quốc Oai phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phát hiện 2 đối tượng trong đó có 1 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch từ tỉnh Lào Cai, sau đó di chuyển về Hà Nội. Các đối tượng này đến địa bàn huyện Quốc Oai để kiếm việc làm lao động tự do.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp Trung tâm Y tế huyện đưa những người này đến khu vực cách ly, lấy mẫu xét nghiệm Sars-NCov2, đồng thời phối hợp CAH Quốc Oai lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Chủ động rà soát, phát hiện người nhập cảnh trái phép tại Hà Nội ảnh 1

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện 2 đối tượng nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch vào cư trú tại huyện Quốc Oai

Trước đó, vào 9h30 ngày 8-6, qua công tác quản lý xuất nhập cảnh, CAH Phúc Thọ và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP đã phát hiện 5 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đang lắp dây chuyền máy sản xuất khẩu trang cho 1 công ty có địa chỉ tại Cụm 1 thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận do tình hình dịch bệnh, không xin được thị thực nhập cảnh Việt Nam và tránh bị cách ly nên đã nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch từ khu vực biên giới phía Bắc. Mục đích nhập cảnh là để lắp đặt dây chuyền sản xuất khẩu trang cho công ty.

Số đối tượng trên được bà Lê Thị M, đại diện pháp luật của một công ty có địa chỉ tại Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông đón và đưa đến làm việc tại công ty ở huyện Phúc Thọ, theo hợp đồng mua bán dây chuyền sản xuất khẩu trang tự động từ vải không dệt giữa 2 công ty. Tất cả 5 người Trung Quốc đều được bố trí ăn nghỉ tại nhà xưởng của công ty ở huyện Phúc Thọ, nhưng không khai báo tạm trú theo đúng quy định.

Đại tá Hoàng Văn Chính, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, CATP Hà Nội cho biết, do 5 người Trung Quốc trên nhập cảnh trái phép từ vùng dịch bệnh vào Việt Nam nên đã bàn giao ngành Y tế huyện Phúc Thọ tiến hành các biện pháp cách ly đối với 5 đối tượng trên; tổ chức phun thuốc khử trùng khu vực nhà xưởng nơi nhóm người này cư trú. CAH Phúc Thọ cũng đã bàn giao Cơ quan An ninh điều tra hồ sơ vụ việc, tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu, làm rõ về các hành vi nhập cảnh trái phép; tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam trái phép; không khai báo tạm trú để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật, sau khi hết thời hạn cách ly đối với 5 người Trung Quốc nêu trên.

Liền sau đó, rạng sáng ngày 19-6, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục phát hiện 3 đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép và cư trú tại nhà nghỉ V.A thuộc địa bàn phường Dương Nội, quận Hà Đông.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý 2 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Hà Nội

Các đối tượng khai nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày 17-6 qua đường tiểu ngạch, thuộc khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn. Ngày 18-6, nhóm đối tượng này về Hà Nội, đến tạm trú tại nhà nghỉ và không khai báo tạm trú. Các đối tượng này nằm nghỉ chờ ở đây với mục đích sang Campuchia làm việc.

CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, CAQ Hà Đông phối hợp với các đơn vị chức năng của ngành Y tế thực hiện các công tác phòng dịch. Hiện 3 đối tượng người Trung Quốc trên đang được cách ly tập trung tại Bệnh viện CATP Hà Nội để phòng dịch bệnh và phục vụ công tác xử lý sau này.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thông tin: CATP đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra xác minh, làm rõ về các hành vi nhập cảnh trái phép và tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam, không khai báo tạm trú, đồng thời tập trung làm rõ đường dây đưa người nước ngoài đi nước thứ ba để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Chủ động phòng ngừa dịch bệnh từ người nhập cảnh trái phép

Chủ động rà soát, phát hiện người nhập cảnh trái phép tại Hà Nội ảnh 3

Lấy mẫu xét nghiệm nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào huyện Phúc Thọ

Theo Đại tá Hoàng Văn Chính, ngay sau khi phát hiện 2 vụ người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Hà Nội, nhận thấy nguy cơ hiện hữu từ nguồn này, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tham mưu CATP có công văn 1065 gửi UBND TP báo cáo về tình trạng công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép, trốn cách ly y tế về cư trú, làm việc trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 và ngăn chặn tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép, CATP đã đề xuất UBND Thành phố báo cáo Ủy ban phòng chống dịch bệnh quốc gia chỉ đạo Bộ quốc Phòng, cấp ủy và chính quyền địa phương các tỉnh giáp biên làm tốt công tác quản lý biên giới, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp công dân đến từ các khu vực dịch bệnh nhập cảnh trái phép Việt Nam, trốn cách ly, gây nguy cơ bùng phát lại dịch bệnh.

Đồng thời, chỉ đạo các Sở ban ngành, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, kịp thời trao đổi, phối hợp CATP trong công tác phát hiện, xử lý người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn thành phố Hà Nội.

Chủ động rà soát, phát hiện người nhập cảnh trái phép tại Hà Nội ảnh 4

Nhóm đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích lắp ráp dây chuyền may khẩu trang

Còn về phía CATP tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa các sở - ban - ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác quản lý người nước ngoài hoạt động, cư trú trên địa bàn Hà Nội.

Chỉ huy Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết thêm, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND TP, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tham mưu Giám đốc CATP ban hành công văn số 5914/CAHN-PA08 ngày 22-7 gửi các đơn vị về tăng cường công tác kiểm tra nắm tình hình phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép; tổ chức “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để rà soát người nước ngoài nhập cảnh, nhằm thực hiện công tác phòng chống dịch.

“Hiện trên địa bàn thành phố có khá đông người nước ngoài sinh sống, chúng tôi yêu cầu công an cơ sở nắm chắc lịch sử hoạt động, đi lại, cư trú của công dân các nước trên mà đã từng ở, đi qua các tỉnh, thành phố của họ hiện đang là tâm dịch hoặc nơi phát hiện người bị mắc bệnh để thông báo, trao đổi với ngành Y tế nắm diễn biến, tình hình sức khỏe... phục vụ công tác phòng chống dịch” - chỉ huy Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho hay.