Chủ của 8/9 công trình xây dựng sai phạm tại xã Minh Cường đã tự tháo dỡ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thông tin với PV ANTĐ ngày 7-7, ông Nguyễn Văn Tản – Chánh Văn phòng UBNDN huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, đến thời điểm này, chủ của 8/9 công trình xây dựng sai phạm tại xã Minh Cường đã tự tháo dỡ.

“Cơ quan chức năng đã lập hồ sơ, biên bản với 1 trường hợp còn lại, và nếu cá nhân liên quan không chấp hành yêu cầu tháo dỡ, sẽ bị áp dụng cưỡng chế”, ông Nguyễn Văn Tản thông tin.

Các công trình xây dựng sai phạm đã bị tháo dỡ

Các công trình xây dựng sai phạm đã bị tháo dỡ

Trước đó, khoảng tháng 5-2023, trên khu đất nông nghiệp xứ đồng Dộc, thôn Trần Phú, xã Minh Cường “bỗng dung” xuất hiện 9 công trình, nhà xưởng. Trong đó, công trình nhỏ nhất 88m2, công trình lớn 456m2. Mặc dù UBND xã Minh Cường đã áp dụng các biện pháp mạnh với mong muốn người dân tự giác chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm, khắc phục hậu quả do chính mình gây ra để hoàn trả mặt bằng. Tuy nhiên thời gian đầu, kết quả vẫn chưa đạt được như mong muốn.

Trước tính chất phức tạp của sự việc, lãnh đạo huyện Thường Tín đã chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc, vừa vận động, vừa nêu rõ quan điểm xử lý kiên quyết, cũng như xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân để hình thành vi phạm mà không giải quyết dứt điểm. “Quan điểm của UBND huyện cương quyết không để vi phạm tồn tại. Do vậy, đối với một số công trình xây dựng trên đất nông nghiệp tại xứ đồng Dộc, thôn Trần Phú đã được UBND huyện chỉ đạo UBND xã và các phòng ban chuyên môn vào cuộc xử lý dứt điểm”, Chánh văn phòng Nguyễn Văn Tản thông tin với PV ANTĐ.

Quá trình vận động, tuyên truyền, đến nay, đã có 8 chủ công trình tự tháo dỡ các hạng mục xây dựng vi phạm; trường hợp còn lại, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ, yêu cầu tự giác tháo dỡ nếu không sẽ bị cưỡng chế.