165 tháng tù cho nhóm đối tượng tấn công, lật đổ xe Công an

165 tháng tù cho nhóm đối tượng tấn công, lật đổ xe Công an

ANTĐ - Ngày 16-4, TAND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) xét xử sơ thẩm 11 bị cáo có hành vi chống người thi hành công vụ; cố ý làm hư hỏng tài sản và chiếm đoạt tài sản trong vụ vớt cổ vật xảy ra vào ngày 13-10-2012 tại thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.
Trực tiếp làm nhiệm vụ mới thấy hiểm nguy

Trực tiếp làm nhiệm vụ mới thấy hiểm nguy

ANTĐ - CBCS trực tiếp làm nhiệm vụ trong các tổ công tác liên quân 141 CATP Hà Nội đều đồng tình và mong muốn Dự thảo Nghị định quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi chống người thi hành công vụ sớm được thông qua, nhằm bảo vệ an toàn cho người dân, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm.

Giật kéo của y tá, trốn viện cướp tài sản

Giật kéo của y tá, trốn viện cướp tài sản

ANTĐ - “Sau 7 ngày bất hợp tác, chống đối, đến ngày thứ 8, 2 đối tượng trở nên ngoan ngoãn. Có cảm giác, động thái tâm lý này nằm trong kế hoạch xấu đã được chúng tính toán trước”, một cán bộ bệnh viện Tâm thần Hà Nội nhớ lại.

Triển khai 5 đợt tổng xử lý vi phạm vùng ngoại thành

Triển khai 5 đợt tổng xử lý vi phạm vùng ngoại thành

ANTĐ - “Trong 1 tháng (từ 18-3 đến 18-4), Phòng CSGT sẽ triển khai 5 đợt tổng kiểm tra, xử lý vi phạm Luật Giao thông trên địa bàn 5 huyện gồm: Sóc Sơn, Ba Vì, Chương Mỹ, Thường Tín và Phú Xuyên”. Đây là thông tin được Trung tá Phạm Văn Hậu - Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội cho biết chiều qua 14-3. 
Tăng sức trấn áp các loại tội phạm

Tăng sức trấn áp các loại tội phạm

ANTĐ - Liên quan đến dự thảo Nghị định quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ đang được Bộ Công an trình Chính phủ, PV Báo ANTĐ đã trao đổi với Trung tá Nguyễn Văn Đức – Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội. 

Bị kiểm tra, nhắc nhở, một đối tượng đốt cả công an

Bị kiểm tra, nhắc nhở, một đối tượng đốt cả công an

ANTĐ - Thêm một vụ chống đối người thi hành công vụ nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội. Không chấp hành việc kiểm tra hành chính của lực lượng CAP Dương Nội và tổ bảo vệ dân phố, người thợ mộc làm thuê tại xưởng mộc của công ty Hoàng Gia đã tấn công khiến một cán bộ trong tổ công tác bị bỏng nặng.
Hắt xăng, đốt bảo vệ dân phố

Hắt xăng, đốt bảo vệ dân phố

ANTĐ - Bị nhắc nhở về hành vi gây mất ANTT, gã thợ mộc ngà ngà hơi men liền bê thùng “xăng thơm” dùng để rửa gỗ hắt thẳng vào tổ bảo vệ dân phố. Sau khi châm lửa đốt, 2 cán bộ tổ tuần tra bị bỏng nghiêm trọng.
Hết “cầu” thì chẳng còn “cung”…

Hết “cầu” thì chẳng còn “cung”…

ANTĐ - Chị Nguyễn Hà (28 tuổi, ở phố Đặng Thái Thân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thuê xe ba bánh chở ít đồ đạc từ phố Hoàng Cầu (quận Đống Đa) về nhà.
Bản lĩnh và trách nhiệm

Bản lĩnh và trách nhiệm

ANTĐ - Từ tội phạm ma túy đến những tên trộm cắp, móc túi… đều tìm đủ trăm mưu nghìn kế giấu hàng, bỏ trốn để tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng 141. Cũng có những thành phần dù không hề quen, thân với “ông nọ, bà kia” nhưng vẫn mang ra dọa “141”.
Nghiêm trị các đối tượng chống đối Nhà nước

Nghiêm trị các đối tượng chống đối Nhà nước

ANTĐ - Ngày 24-9, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Văn Hải (SN 1952 tại Hải Phòng), Tạ Phong Tần (SN 1968 tại Bạc Liêu), Phan Thanh Hải (SN 1969 tại Hà Nội) về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo khoản 2 Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999. 
Khởi tố các đối tượng tấn công CSCĐ hòng cướp súng

Khởi tố các đối tượng tấn công CSCĐ hòng cướp súng

ANTĐ - Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối Đinh Duy Nam (SN1986), ở tiểu khu 14, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới về hành vi "Chống người thi hành công vụ".