Cho tiếp viên kích dục rồi móc túi

Nga móc nối với đám “gái gà” ăn mặc hở hang câu khách nam giới, đưa vào trong kích dục. Khi khách bị tiếp viên đưa vào trạng thái “đê mê” thì Nga lẻn vào trong móc túi quần hoặc giỏ xách của khách (để ở góc phòng) trộm tài sản.

Cho tiếp viên kích dục rồi móc túi

Nga móc nối với đám “gái gà” ăn mặc hở hang câu khách nam giới, đưa vào trong kích dục. Khi khách bị tiếp viên đưa vào trạng thái “đê mê” thì Nga lẻn vào trong móc túi quần hoặc giỏ xách của khách (để ở góc phòng) trộm tài sản.

Quán giải khát trá hình còn gọi là "Quán gà" bị Công an huyện Bến Lức (Long An) triệt xóa vào tháng 1/2008, là ổ tệ nạn do Đặng Thị Nga, 26 tuổi, thường trú ấp An Thạnh A, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long làm chủ.

Thủ đoạn hoạt động của thị Nga là móc nối với số "tiếp viên rong" (tiếp viên không bán ở quán cố định nào cả), như: Nguyễn Bích Phương, Nguyễn Thị Bích Vân (Lệ), Tuyết Phượng, Nguyễn Thị Giắn (Thảo què)… để ăn mặc hở hang câu khách nam giới (đa số là người đi xe môtô trên quốc lộ 1A) ghé vào quán, đưa vào trong kích dục.

Khi khách bị tiếp viên đưa vào trạng thái "đê mê" thì thị Nga lẻn vào trong móc túi quần hoặc giỏ xách của khách (để ở một góc phòng) để lấy trộm tài sản.

Tại cơ quan Công an, Nga thừa nhận mình đã cùng đồng bọn gây ra hàng chục vụ móc túi theo kiểu trên với số tiền hàng chục triệu đồng. Đặng Thị Nga trước đây từng là một "Tú bà", vào năm 2003 bị tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh xử phạt 5 năm tù giam về tội chứa mại dâm, năm 2004 được đặc xá tha tù trước thời hạn. Khi ra tù, thị Nga không chịu làm ăn lương thiện mà câu kết với đám "gái gà" tổ chức thực hiện hành vi phạm tội với phương thức thủ đoạn tinh vi liều lĩnh.

Thông qua vụ án Đặng Thị Nga cùng đồng bọn trộm cắp tài sản, cơ quan Công an mở rộng điều tra đến tháng 3/2008 tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng "quán gà" khác gồm: Trần Thị Thiệt, ngụ ấp 5, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức; Nguyễn Thị Giắn, ngụ xã Bình Khánh Tây, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre; Đặng Thị Mỹ Hương, ngụ xã An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; Huỳnh Thị Mủng, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; Nguyễn Thị Ngọc Đào, ngụ ấp 4, Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An; Phạm Thị Thanh Thúy, ngụ xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Trong số này Mủng và Thảo què có 1 quán riêng ở ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức; Thiệt cũng có 1 quán riêng ở cùng địa phương trên. Dù là cùng hoạt động "quán gà" nhưng chủ của 2 quán này không cạnh tranh triệt hạ nhau mà liên kết để "làm ăn".

Thảo què tuy có cái chân bị tai nạn giao thông nhưng có sắc đẹp và tài "dụ khách" nên đã trực tiếp lôi kéo đưa hàng chục khách vào "mê hồn trận" và cùng đồng bọn trộm cắp tài sản của khách hàng trăm triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Điển hình như trường hợp chúng "lừa" anh Phạm Đình C. để lấy trộm 27 triệu đồng. Lừa anh Trần Hửu A., ngụ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để lấy trộm số tiền 100 USD và 5,1 triệu đồng.

Cú lừa mà Mủng, Thảo què và đồng bọn thực hiện đối với anh Nguyễn Anh T. ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để chiếm đoạt 4 triệu đồng được xem là cú "ăn hàng" xui nhất cho bọn chúng.

Chẳng là khi bị đám "gái gà" lừa mất tiền, anh T. tức giận, hôm sau cầm cây sắt làm hung khí đến quán của thị Mủng để "quậy" đòi lại tiền nhưng Mủng và đám em út đều vắng mặt (sau khi có tiền chia nhau đi TP HCM chơi). Lúc về nghe tin này, Mủng và Thảo què hoảng sợ đưa 4 triệu bạc nhờ anh Vốn chạy xe ôm mang trả lại anh T. cho qua chuyện…

Thực tế nêu trên cho thấy: Đặng Thị Nga, Trần Thị Thiệt, Nguyễn Thị Giắn, Đặng Thị Mỹ Hương, Huỳnh Thị Mủng, Nguyễn Thị Ngọc Đào, Phạm Thị Thanh Thúy… hầu hết từ các địa phương khác đến địa bàn huyện Bến Lức thuê mặt bằng mở quán giải khát hoặc làm "tiếp viên rong" hoạt động tệ nạn xã hội gây ảnh hưởng đến nếp sống lành mạnh, ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức đã hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố các bị can nêu trên trước pháp luật với tội danh trộm cắp tài sản. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục truy bắt số đối tượng liên quan trong băng trộm ở các quán gà (đã bỏ trốn) để xử lý theo pháp luật.

PV

Theo Công an nhân dân