Cho cô gái đi nhờ nam thanh niên gạ tình bất thành quay qua cướp vàng

ANTD.VN -Thấy chị Hoa đứng một mình chờ xe, Hữu dừng lại ngỏ ý cùng đường nên cho đi nhờ. Chở cô gái đến đoạn đường vắng, Hữu uy hiếp, gạ tình nhưng bị nạn nhân từ chối.

Ngày 3-8, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Trần Văn Hữu (SN 1978) trú xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, để làm rõ hành vi Cướp tài sản.

Sự việc xảy ra vào ngày 29-7, chị Hoa có việc nên đứng chờ xe ôm để về phòng trọ ở khu vực Cung lễ hội, TP Vinh. Một lúc sau, người đàn ông chạy xe máy đến hỏi đi Hoa đi đâu. Nghe qua địa chỉ, người này nói mình cũng đi đường đó nên cho chị Hoa đi nhờ.

Cho cô gái đi nhờ nam thanh niên gạ tình bất thành quay qua cướp vàng ảnh 1

Trần Văn Hữu và hung khí đối tượng dùng để gây án

Tin lời nam thanh niên nói, chị Hoa lên xe đi cùng. Khi đi đến đoạn đường vắng gần phòng trọ, nam thanh niên dừng xe móc ra con dao uy hiếp chị Hoa để được quan hệ tình dục. Bị nạn nhân kiên quyết từ chối, gã nhanh tay lột toàn bộ số vàng chị Hoa treo trên người. Trước khi bỏ đi, gã còn nhanh tay lấy đi chiếc ví trong đó có 1,4 triệu đồng.

Nhận được đơn trình báo của nạn nhân, Công an TP Vinh nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, truy tìm kẻ gây án. Sau một ngày truy tìm, cơ quan công an đã xác định được đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn trên là Trần Văn Hữu.

Sau đó, Hữu bị bắt khi đang lẩn trốn ở địa phương. Tại cơ quan công an, người đàn ông này thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Trần Văn Hữu không có công ăn việc làm ổn định, từng có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.