Nghệ An:

Chìm thuyền, 2 học sinh tử vong thương tâm

ANTĐ - Sáng 7-1, theo chủ tịch UBND xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, vào 15h 35 phút ngày 6-1 trên địa bàn xã đã xảy ra vụ lật thuyền làm 2 em học sinh tử vong.

Vào thời điểm trên, 4 cháu gồm Hoàng Thị Thơ (SN 1995) Hoàng Thị Hà (SN 1996), Trần Thị Linh (SN 1996), Hoàng Thị Phương (SN 1995) đều trú tại xóm Xuân Sơn, xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp học sinh trường THPT Quỳ Hợp 1, do đi đường xe bị bẩn nên khi qua Hồ nước của đập Hai Khe, thuộc xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp các em  dừng lại bên hồ để rửa xe.

Trong khi 3 bạn đang rửa xe thì em Trần Thị Linh thấy chiếc thuyền nhỏ dùng để đánh cá của chủ hồ nên ngồi lên thuyền và chèo ra xa. Thấy vậy. Thơ, Hà và Phương đã gọi Linh quay vào bờ. Nghe lời bạn, Linh từ từ chèo thuyền vào đến gần bờ thì Linh nhảy xuống. Bị sóng đẩy nên chiếc thuyền trôi ra xa, Linh lại bơi ra đưa thuyền vào.

Sau đó, 4 em lại ngồi lên thuyền chèo ra chơi, ra được khoảng 20 m thì thuyền bị lật. Hai em Thơ và Phương bơi được vào bờ. Còn Linh và Hà vùng vẫy rồi chìm ngỉm. Ngày sau đó, Thơ và Phương nhanh chóng gọi điện báo cho bạn học cùng lớp ở xã Châu Đình ra cứu.

Khi người dân có mặt thì Thơ và Hà chỉ kịp chỉ chỗ hai bạn bị chìm rồi ngất đi. Rất nhiều người dân đã nhảy xuống để lặn tìm hai em nhưng do nước quá sâu nên không tìm được.

Lực lượng tìm kiếm được huy động và Linh và Hà được tìm thấy. Ngay khi được đưa vào bờ, hai em nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng hai em đã tử vong từ trước đó.

Vào 9h sáng nay, thi thể của Hà và Linh đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.