Chile xác nhận ca đầu tiên nhiễm Zika qua đường tình dục

ANTĐ -  “Ca nhiễm bệnh là một phụ nữ 46 tuổi, người đã quan hệ với bạn tình nhiễm Zika ở Haiti…Đây là ca đầu tiên lây nhiễm Zika qua đường tình dục ở Chile - nơi không có vật trung gian truyền bệnh là loại muỗi Aedes aegypti” -  Bộ Y tế Chile cho biết trong một bản thông cáo đăng trên trang web của cơ quan này cuối tuần qua.

Chile xác nhận ca đầu tiên nhiễm Zika qua đường tình dục ảnh 1

Phun thuốc diệt muỗi để hạn chế lây lan virus Zika

Trước đó, Chile ghi nhận 10 trường hợp nhiễm Zika từ nước ngoài, với 8 ca trong đó được phát hiện từ đầu năm 2016 đến nay. Bộ Y tế Chile đã kêu gọi người dân tránh sinh hoạt tình dục mà không có biện pháp bảo vệ trong 4 tuần với bạn tình vừa trở về từ những khu vực được ghi nhận có dịch Zika.

Tuần qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ra thông cáo cho biết, Argentina, France, Italy, New Zealand và Mỹ đã ghi nhận các ca có thể lây nhiễm Zika qua đường tình dục. Zika không ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người trưởng thành nhưng loại virus này bị nghi gây ra dị tật ở não và các trường hợp đầu nhỏ cho trẻ sơ sinh.