Chiều nay, chính thức thông tin về cháu bé 1 tuổi nghi bị bạo hành và bỏ rơi ở bệnh viện

ANTD.VN - Chiều nay, 7-8, Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ chính thức thông tin đến báo chí về tình hình sức khỏe và một số thông tin liên quan đến trường hợp bé trai 1 tuổi (ở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) nguy kịch nghi do bị bạo hành.

Chiều nay, chính thức thông tin về cháu bé 1 tuổi nghi bị bạo hành và bỏ rơi ở bệnh viện ảnh 1Cháu bé 1 tuổi nghi bị bạo hành đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, có lúc phải thở ô xy, hôn mê

Dự kiến PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ chủ trì và trực tiếp trả lời báo chí vào lúc 14h chiều nay về những thông tin liên quan đến cháu bé 1 tuổi nghi bị bạo hành đang được dư luận rất quan tâm này. Được biết sau 3 ngày điều trị tích cực, hiện sức khỏe của cháu bé chuyển biến theo chiều hướng xấu.

Đến trưa 6-8, cháu bé đã được Bệnh viện Nhi Trung ương chuyển từ khoa Cấp cứu sang khoa Hồi sức ngoại, có lúc sốt cao, co giật, hôn mê, phải thở ô-xy. Các bác sĩ nhận định, đây là hậu quả của vết thương dẫn tới chấn thương sọ não, xuất huyết não. Các bác sĩ sẵn sàng cho việc phẫu thuật cũng như áp dụng mọi biện pháp để cứu cháu bé.

Như ANTĐ đã đưa tin, sáng 4-8, bệnh nhi trên được một phụ nữ khoảng 30 tuổi đưa đến Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội) trong tình trạng hôn mê, co giật, mắt bị giãn, bầm tím toàn thân và xây xước ở bộ phận sinh dục, cổ. Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba đã thực hiện các biện pháp cấp cứu hồi sức cho bé rồi chuyển tới Bệnh viện Xanh Pôn. Sau đó, bé trai này được chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Do bệnh nhi không có người thân đi cùng nên Bệnh viện Nhi Trung ương đã giao cho Phòng công tác xã hội của bệnh viện chăm sóc cháu bé. Đến ngày 6-8, có 2 người nhận là bà nội và bà ngoại của cháu bé đã đến Bệnh viện Nhi Trung ương để chăm sóc bé.

Thông tin ban đầu cho thấy, mẹ của cháu bé mới bị bắt vì tội danh liên quan đến ma túy nên đã gửi bé cho một người bạn nhờ nuôi hộ. Đầu tháng 8, người bạn này bận công việc nên đã nhờ một người phụ nữ tên Hằng nuôi cháu bé giúp. Ngày 4-8, thấy cháu bé có dấu hiệu nguy kịch, Hằng đã đưa vào Bệnh viện Việt Nam- Cu Ba rồi bỏ đi.

Hiện Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” để điều tra vụ bạo hành bé trai gần 1 tuổi nghi bị bạo hành nói trên.

Báo ANTĐ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này.