"Chiêu độc" tạo chứng cứ ngoại phạm của tên trộm tinh quái

ANTĐ - Chủ quán game hay ngủ trưa và gia đình hàng xóm thường xuyên vắng nhà; những sơ hở ấy đã bị Nguyễn Văn Tuyến (SN 1988), HKTT ở phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, tạm trú tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, khai thác triệt để.

"Chiêu độc" tạo chứng cứ ngoại phạm của tên trộm tinh quái ảnh 1Đối tượng Nguyễn Văn Tuyến 

Ngày 12-5, CAH Kiến Thụy nhận được đơn trình báo của bà Tạ Thị Lanh, trú ở xã Đại Hợp, về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp 3 dây chuyền vàng, 1 lắc vàng, 1 đôi hoa tai và 3 “cây” vàng, tổng trị giá khoảng 140 triệu đồng.

Quá trình điều tra, CAH Kiến Thụy xác định thời gian xảy ra vụ trộm vào trưa cùng ngày, thời điểm gia đình bà Lanh đi vắng hết. Kẻ gian đã đột nhập theo lối cửa tum trên mái nhà xuống tầng dưới lục soát. 

Trong khi CAH Kiến Thụy đang tập trung điều tra, rà soát, thì ngày 1-7, anh Phạm Văn Doanh, kinh doanh trò chơi điện tử ở xã Đoàn Xá đến trình báo bị kẻ gian lấy cắp tài sản. Trưa hôm đó, trong lúc chợp mắt, anh Doanh đã bị kẻ gian lấy cắp chiếc điện thoại iPhone 5 để sát người. Hình ảnh camera an ninh ghi lại lúc 13h15, xuất hiện một đối tượng có biểu hiện kỳ quặc, là đi lùi vào quán nhằm tránh ống kính camera, sau đó lủi ra.

Qua nhận diện hình dáng, cách ăn mặc của đối tượng, anh Doanh nhận ra vị khách quen là Nguyễn Văn Tuyến. Nam thanh niên này không có nghề nghiệp và “nghiện” game bắn cá. Theo thông tin trinh sát thu thập, không ít lần gia đình Tuyến phải đi chuộc xe do Tuyến “cắm” ở các quán game. Đáng chú ý, Tuyến ở sát nhà bà Lanh, bị hại mất trộm vàng hồi trung tuần tháng 5. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT CAH Kiến Thụy đã quyết định triệu tập Nguyễn Văn Tuyến.

Tại CQĐT, Nguyễn Văn Tuyến buộc phải khai nhận là thủ phạm vụ trộm cắp chiếc điện thoại của anh Doanh. Sáng hôm đó, Tuyến vào quán chơi, đến khi phát hiện anh Doanh ngủ trưa và chiếc điện thoại để bên cạnh, đối tượng đã nảy ý đồ trộm cắp.

Để tránh bị camera an ninh nhận dạng, Tuyến đi giật lùi về phía ống kính, lấy điện thoại rồi rời khỏi quán. Rất tinh quái, sau khi gây án, Tuyến về nhà thay quần áo rồi trở lại quán, tạo bằng chứng ngoại phạm. Chiếc điện thoại này sau đó được đối tượng đem bán cho chủ quán game khác cũng ở xã Đại Hợp, lấy 2,5 triệu đồng.

Tiếp tục đấu tranh, CQĐT buộc Nguyễn Văn Tuyến khai nhận là thủ phạm vụ trộm tài sản của gia đình bà Lanh. Biết gia đình bà Lanh kinh tế khá giả, lại thông thuộc lối ra vào, Tuyến nảy ý đồ trộm cắp. Trưa 12-5, lợi dụng gia đình người hàng xóm đi vắng hết, Tuyến leo lên mái nhà mình, bò sang mái nhà bà Lanh, cạy cửa tum đột nhập bên trong.

Toàn bộ số tài sản lấy được, đối tượng đem bán hết và nướng vào game. CQĐT CAH Kiến Thụy ngày 13-7 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuyến về hành vi trộm cắp tài sản.