Chiến hạm Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr-K, vượt 1500km tấn công IS

ANTĐ - 4 chiến hạm chỉ từ hạng trung trở xuống của Nga đã thể hiện uy lực cực kỳ mạnh mẽ khi phóng 26 quả tên lửa hành trình Kalibr-K từ biển Caspian, vượt quãng đường 1500km tiêu diệt lực lượng khủng bố IS ở Syria.

Hãng truyền hình NTV dẫn nguồn từ hãng thông tấn Nga TASS cho biết, hải quân Nga đã chính thức tham gia chiến dịch tấn công Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria và lần đầu tiên sử dụng tên lửa hành trình hải đối đất.

Thông tin đáng chú ý này được trích dẫn từ báo cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trình lên Tổng thống Vladimir Putin về tiến trình thực hiện chiến dịch động quân sự chống tổ chức khủng bố IS ở Syria.

Nguồn tin cho biết, ngày 7-10, 4 chiến hạm Nga thuộc Hạm đội Caspian đã phóng tổng cộng 26 quả tên lửa hành trình Kalibr-K (thường được biết đến với cái tên Club-K, là phiên bản xuất khẩu), vượt quãng đường 1500km tấn công chính xác những mục tiêu đã định của lượng khủng bố IS ở Syria.

Các chiến hạm này đã tổ chức đội hình biên đội trên biển Caspian và đồng loạt phóng các tên lửa hành trình tấn công mặt đất thuộc dòng “Kalibr” là các phiên bản phóng từ tàu nổi Kalibr-K, vượt qua lãnh thổ của 2 nước Iran và Iraq sang lãnh thổ Syria.

Khinh hạm thuộc dự án 21.631 (lớp Buyan-M) mang tên và số hiệu là Grad Sviyazhsk (021) phóng tên lửa Kalibr NK

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận xét: “Thực tế chiến trường cho thấy, các chiến hạm của Hải quân Nga trên vùng biển Caspian, đã tiến hành phóng tên lửa hành trình có độ chính xác cao để tiêu diệt các mục tiêu đã định của IS, ở từ khoảng cách lên tới 1500km”.

Ông nhận xét, điều này cho thấy, các cơ sở công nghiệp quốc phòng đã hoạt động rất tốt để chế tạo ra các vũ khí tấn công tầm xa uy lực và có độ chính xác cao, còn lực lượng vũ trang Liên bang Nga cũng đã rèn luyện được chiến thuật và kỹ năng tác chiến thành thạo, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.

Về vấn đề này, Thượng tướng Andrei Kartapolov, Cục trưởng cục điều hành tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết, Moscow đã thỏa thuận với các đối tác (Iran và Iraq) về việc sử dụng tên lửa hành trình “Kalibr-K” trên các chiến hạm ở phía tây nam của Biển Caspian để hỗ trợ tấn công lực lượng khủng bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, trong hai ngày qua, máy bay trinh sát Nga đã phát hiện một số lượng lớn mục tiêu quan trọng, bao gồm các nhà máy sản xuất đạn được, vật liệu nổ, các trung tâm chỉ huy, kho đạn dược, vũ khí và nhiên liệu cùng với các trại huấn luyện khủng bố.

Sơ đồ đường bay của tên lửa hành trình phóng từ biển Caspian, qua Iran và Iraq vào Syria

Bộ quốc phòng Nga nhận định rằng, các mục tiêu này cần phải bị tiêu diệt ngay lập tức và quyết định sử dụng các tên lửa hành trình tầm xa phóng từ tàu nổi. Cuộc tấn công đã thành công mỹ mãn, tất cả các mục tiêu đều bị tiêu diệt, không ảnh hưởng gì tới các công trình dân sự.

Cũng trong ngày 7-10, Nga đã huy động 23 máy bay chiến đấu tiếp tục ném bom các vị trí của quân khủng bố IS. Cuộc tấn công kết hợp của lực lượng không quân và hải quân đã tiêu diệt 19 sở chỉ huy, điều hành tác chiến; 12 kho vũ khí quân sự; 71 xe tăng thiết giáp, các nhà máy và xưởng chế tạo chất nổ, vật liệu nổ tự tạo.

Được biết, tên lửa được phóng đi từ tàu hộ vệ tên lửa mang tên Dagestan (số hiệu 693), thuộc Project 11.661, lớp Gepard 3.9 và các khinh hạm tên lửa dự án 21.631 (lớp Buyan-M) lần lượt mang tên và số hiệu là Grad Sviyazhsk (021), Uglich (022) và Veliki Ustyug (106).

Các chiến hạm này có lượng giãn nước cao nhất là Dagestan chỉ với hơn 2000 tấn (3 tàu còn lại vẻn vẹn 949 tấn) nhưng được trang bị tên lửa hành trình tấn công mặt đất rất mạnh dòng Kalibr NK là 3M-14 (SS-N-30A), có tầm bắn xa 2.500 km, tốc độ cận âm Mach 0,8, mang theo đầu đạn nặng tới 450 kg.