Chiếc yên xe máy bị rạch nát đổi một mạng người

ANTĐ - Sáng 17-11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Quỳnh 13 năm tù về tội “giết người” và Lê Văn Mạnh 8 tháng tù về tội “không tố giác tội phạm”. Đây là hai bị cáo liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào cuối tháng 7-2008…

Hai bị cáo Quỳnh và Mạnh tại phiên tòa sáng nay

Trước đó, tối 24-7-2008, Vũ Thị Mơ (SN 1992, trú tại thôn Thị Tứ, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cùng Vũ Khánh Tùng (SN 1985, trú tại số 5 ngõ 188 Thụy Khuê, quận Tây Hồ) và Nguyễn Đức Đông (SN 1981, trú tại Láng Thượng, quận Đống Đa) đến uống rượu tại quán ăn của người quen là Phạm Quang Tuyên (SN 1981, trú tại Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa).

Đến 23h cùng ngày, Tùng và Đông về phòng trọ của Mơ (ở số nhà 11/43/98 Trung Kính, quận Cầu Giấy). Tại đây, một nhóm khác gồm Nguyễn Bảo Long (SN 1983) và Nguyễn Hoàng Tùng (SN 1982) cùng trú tại Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm cũng đến dãy nhà trọ trên, chơi với Nguyễn Thị Thảo (SN 1978, trú tại thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai).

Khi ra về, Hoàng Tùng phát hiện yên chiếc xe máy PS không BKS của mình bị rạch rách. Cho rằng Khánh Tùng và Đông là người rạch yên xe máy nên Hoàng Tùng, Long lấy con dao Thái Lan (gọt hoa quả của Thảo) và chai nước ngọt, đập vỡ đít chai sau đó lao vào đánh Khánh Tùng và Đông.

Thấy bạn mình bị đánh, Mơ gọi điện thoại cho Tuyên đến “giải cứu”. Nghe xong điện thoại, Tuyên “chỉ đạo” Phạm Văn Quỳnh (SN 1985, trú tại xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng) và một số đối tượng khác cùng mang hung khí đến chỗ trọ của Mơ.

Đến nơi, Tuyên, Quỳnh và Lê Minh Hùng (SN 1979, trú tại số 44 ngõ 66 Vạn Phúc, quận Ba Đình) được Mơ đưa vào nhà trọ. Còn Vũ Duy Khánh và Lê Văn Mạnh (SN 1989, cùng quê với Quỳnh) đứng ở ngoài ngõ.

Thấy Mơ dẫn nhiều thanh niên lạ, lăm lăm hung khí trên tay thì Long và Hoàng Tùng hốt hoảng kêu cứu rồi bỏ chạy. Nhưng chỉ có Long chạy thoát, còn Hoàng Tùng bị các đối tượng trên chặn lại và bị Quỳnh nhảy lên đạp vào lưng ngã xuống đất.

Các đối tượng còn lại dùng dao đâm và chém Hoàng Tùng, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, các đối tượng đã bị bắt giữ còn Phạm Văn Quỳnh bỏ trốn, Lê Văn Mạnh về quê ẩn náu.

Bị cáo Quỳnh bị cảnh sát dẫn giải về trại giam sau khi phiên tòa kết thúc

Ngày 21-7-2011, Quỳnh bị bắt giữ theo lệnh truy nã. Căn cứ vào các lời khai, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, cơ quan công tố có đủ cơ sở cáo buộc Phạm Văn Quỳnh phạm vào tội “giết người”, còn Lê Văn Mạnh cũng bị cáo buộc phạm vào tội “không tố giác tội phạm”.

Ngày 26-5-2011, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến vụ án này và tuyên phạt Phạm Quang Tuyên 20 năm tù, Lê Minh Hùng 12 năm tù, Vũ Thị Mơ 7 năm tù cùng bị truy tố về tội “giết người”; Nguyễn Đức Đông và Vũ Khánh Tùng cùng mức án 22 tháng tù giam (được thả tự do tại tòa), Vũ Duy Khánh 18 tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội “không tố giác tội phạm”; bị cáo Nguyễn Bảo Long cũng bị tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “gây rối trật tự công cộng”.