Chiếc tất màu xanh đựng… ma túy “đá”

ANTĐ - Không nghề nghiệp và chung ý định làm giàu bất chính, Lương Văn Hiến (SN 1964) và Khúc Nguyễn Hưng (SN 1973), cùng trú tại  Tràng Định, Lạng Sơn, đã bàn bạc kế hoạch đi buôn ma túy tổng hợp.

Theo thỏa thuận, Hiến sẽ tìm mối tiêu thụ “hàng” ở Hà Nội, còn Hưng tìm nguồn cung cấp ma túy “đá”. Kẻ được Hưng chọn nhờ mua hộ ma túy “đá” là Đàm Văn Công (SN 1990), quê quán Hạ Lang, Cao Bằng. Công từng có thời gian làm ăn ở khu vực biên giới nên quen biết một số đối tượng buôn ma túy. Trung tuần tháng 7, Công thông báo cho Hưng có khách bán ma túy “đá” với giá 35 triệu đồng/100 gam. Hưng thông tin để Hiến kết nối với đầu mối ở Hà Nội, thống nhất giá bán 50 triệu đồng/100 gam. Vì nhóm Hưng, Hiến không có tiền đặt cọc nên “đầu nậu” ma túy chỉ đồng ý “bán chịu” 200 gam. Sau đó, trực tiếp Hiến và Công đi nhận hàng. “Họ đi 2 người, trên chiếc xe taxi. Chúng tôi giao dịch trong mấy giây. Sau khi đưa cho chúng tôi 1 chiếc hộp điện thoại, bên trong có 1 chiếc tất màu xanh đựng 2 túi nilon chứa ma túy “đá”, chiếc taxi bỏ đi luôn”, Hiến khai nhận tại CQĐT, khi bị bắt sau này.

Mang “hàng” về nhà Hưng, Hiến cùng chủ nhà lấy một ít ma túy ra dùng thử để đánh giá chất lượng. Chiều 18-7, Hiến, Hưng, Công thuê xe ô tô loại 7 chỗ về Hà Nội để gặp khách tại khu vực bến xe Gia Lâm. Quá trình chờ đối tác đến lấy hàng, 3 đối tượng này đã bị đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Long Biên phát hiện, bắt giữ. Số tang vật thu giữ qua giám định là methamphetamine, trọng lượng hơn 144gam. CQĐT CAQ Long Biên đã tạm giam 3 đối tượng trên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.