Chi tiết 18 điểm úng ngập khi mưa lớn tại Hà Nội

ANTD.VN - Năm nay được dự báo sẽ có nhiều mưa bão, với 18 điểm nguy cơ úng ngập cao, Hà Nội đã có những phương án chủ động phòng chống úng ngập khi mưa lớn...

Công tác phòng chống úng ngập tại Hà Nội còn khó khăn khi năng lực thoát nước còn hạn chế

Theo thống kê của Công ty Thoát nước, Hà Nội hiện vẫn còn 18 điểm có nguy cơ úng ngập khi mưa lớn bất thường, ảnh hưởng tới cuộc sống và sinh hoạt của nhân dân khi mưa lớn.

Cụ thể, 18 điểm ngập úng gồm: Lưu vực Tô Lịch có 11 điểm gồm ngã tư Phan Bội Châu- Lý Thường Kiệt; ngã năm Đường Thành- Bát Đàn- Nhà Hỏa; Cao Bá Quát; Đội Cấn; Thụy Khuê; Minh Khai; đường Giải Phóng (đoạn trước cửa Bến xe phía Nam); Nguyễn Chính; Thanh Đàm; Trường Chinh, Nguyễn Khuyến.Lưu vực Tả Nhuệ có 2 điểm: Phố Hoa Bằng, đường Phạm Văn Đồng (Cầu Giấy); lưu vực Hà Đông có 2 điểm: Ngã ba Quang Trung- Phan Đình Giót, khu vực trước cửa Bến xe Yên Nghĩa; lưu vực Long Biên có 3 điểm: Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh.

Năm nay, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn dự kiến sẽ có nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông hơn các năm khác, ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam và Thủ đô Hà Nội vì vậy nguy cơ ngập úng mùa mưa bão là rất lớn.

Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, với những trận mưa có lưu lượng đến 50 mm/2 giờ, hệ thống thoát nước Hà Nội cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, với trận mưa từ 50 mm đến 100 mm/2 giờ, trên địa bàn thành phố sẽ có 18 điểm ngập úng. Đặc biệt, với những trận mưa trên 100 mm/2 giờ hoặc trận mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn dưới 40 phút, hệ thống thoát nước thành phố sẽ quá tải và phát sinh thêm nhiều điểm ngập úng mới.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, hiện năng lực tiêu thoát của mạng lưới chỉ đáp ứng lượng mưa từ 50mm/2 giờ trở xuống. Nhưng thời gian qua, do thời tiết cực đoan, Hà Nội phải hứng chịu nhiều trận mưa với cường độ cao trên 50mm; thậm chí có trận mưa chỉ tập trung trong 40 phút mà đã đạt lượng nước trên 100mm, gây quá tải cho hệ thống thoát nước.

Trước tình hình đó, năm 2017, Công ty Thoát nước Hà Nội đã có những phương án phòng chống úng ngập cụ thể như: với các điểm ngập úng nằm trong khu vực các quận nội thành, Công ty thoát nước Hà Nội đã cải tạo, nâng cao khả năng điều tiết của cụm công trình đầu mối Yên Sở; Tăng cường khả năng tiêu thoát nước lưu vực sông Tô Lịch; chuẩn bị sẵn sàng các xe bơm di động, xe hút tec. Công ty cũng sẽ phối hợp với đơn vị thi công phá dỡ toàn bộ các đập quây thi công, dẫn dòng trên hệ thống thoát nước...