Tràn lan “thần dược” tại các lễ hội

Tràn lan “thần dược” tại các lễ hội

ANTĐ - Tại lễ hội chùa Hương và nhiều lễ hội khác ở miền Bắc đã và đang tồn tại một hình ảnh quen thuộc: Tràn lan các quầy hàng bày bán thuốc Nam với những lời quảng cáo như “Thần dược” để hút du khách thập phương, bất chấp quy định của pháp luật và những cảnh báo về sức khỏe.
Thuốc trị u bướu từ cây Trinh nữ hoàng cung

Thuốc trị u bướu từ cây Trinh nữ hoàng cung

ANTĐ - Vốn được biết đến trong dân gian là loại dược liệu quý trong các bài thuốc để trị các bệnh về u bướu, cây Trinh nữ hoàng cung đã được người dân sử dụng dưới dạng sắc uống hàng ngày để chữa bệnh u xơ tử cung và phì đại lành tính tuyến tiền liệt.
Cô gái bị xăm 3 con rết được xuất viện

Cô gái bị xăm 3 con rết được xuất viện

(ANTĐ) - Ngày 6-1, bệnh nhân Nguyễn Thị Giang (Nghi Lộc, Nghệ An) - cô gái bị bà chủ quán đánh ghen bằng cách xăm hình 3 con rết lên mặt và ngực khiến dư luận hết sức phẫn nộ trong thời gian vừa qua, đã được xuất viện sau hơn 20 ngày điều trị tại BV Đa khoa quốc tế Thu Cúc.
Quý ông rước họa vì “thần dược”

Quý ông rước họa vì “thần dược”

ANTĐ - Tại khoa Nam học - BV Việt Đức cũng như các phòng khám, BV Nam học khác, thời gian gần đây tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân vào điều trị hậu quả do lạm dụng quá mức “thần dược” Viagra, với mục đích cải thiện tình trạng “trên bảo dưới không nghe”.
“Thay đổi” chứ không “tráo” thủy tinh thể

“Thay đổi” chứ không “tráo” thủy tinh thể

ANTĐ - Trước những thông tin trái chiều xung quanh nghi án BV Mắt Hà Nội nhiều lần tráo nhân thủy tinh thể của bệnh nhân trong quá trình điều trị thay thủy tinh thể thời gian qua, BV Mắt Hà Nội vừa chính thức có công văn trả lời.
Khám chữa bệnh tại nhà: Chủ quan, hậu quả khôn lường

Khám chữa bệnh tại nhà: Chủ quan, hậu quả khôn lường

ANTĐ - Nhà nước luôn khuyến khích xã hội hóa các dịch vụ y tế, trong đó có loại hình khám chữa bệnh tại nhà. Điều quan trọng nhất là cá nhân, cơ sở muốn thực hiện phải xin phép, bởi với lĩnh vực nhạy cảm này, việc hành nghề chui luôn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro rất lớn.
Nguy cơ từ việc quảng cáo thái quá

Nguy cơ từ việc quảng cáo thái quá

ANTĐ - Thời gian gần đây việc quảng cáo men tiêu hóa, thực phẩm chức năng với các tác dụng thần kỳ “giúp trẻ ăn ngon, chóng lớn” khá khổ biến. Vì tin theo quảng cáo, không ít bậc cha mẹ cứ thấy con chán ăn, lười ăn hay đi ngoài là tự ý đi mua men tiêu hóa cho trẻ uống mà không biết rằng việc làm này có nguy cơ gây hại cho sức khỏe của trẻ…
90% thuốc kháng sinh được bán không có đơn

90% thuốc kháng sinh được bán không có đơn

ANTĐ - Theo kết quả Nghiên cứu về tình hình cung ứng thuốc kháng sinh trên địa bàn Hà Nội vừa được công bố, phần lớn các thuốc kháng sinh được bán không cần đơn với 88% nhà thuốc trên địa bàn thành thị và 91% ở khu vực nông thôn, trong khi theo quy định đây là nhóm thuốc chỉ được bán khi có đơn.
Cẩn trọng khi tắm lá cho trẻ

Cẩn trọng khi tắm lá cho trẻ

(ANTĐ) - Tại khoa Khám bệnh, BV Da liễu Trung ương thời gian này thường xuyên tiếp nhận các trường hợp trẻ vào khám bệnh rôm sảy, mụn nhọt và nhiễm trùng da do điều trị bệnh này không đúng cách.