Chém trọng thương 'người tình' U70

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Oanh khai động cơ chém trọng thương ông P. , là do hay bị đe dọa, đánh và đòi quan hệ tình dục.

CQĐT CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Tú Oanh (SN 1984, quê quán Quảng Xương, Thanh Hóa), để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Thị Tú Oanh

Đối tượng Nguyễn Thị Tú Oanh

Sống lang thang ở Hà Nội, Oanh quen biết ông P. (67 tuổi, nhà ở quận Đống Đa), làm nghề “xe ôm”. Mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Tuy nhiên thời gian gần đây, mâu thuẫn đã nảy sinh. Oanh ấm ức vì vừa hay bị ông P. ,đe dọa, đánh, mà vẫn…đòi quan hệ tình dục. Bực tức, Oanh lên kế hoạch dằn mặt ông P.

Con dao đối tượng Oanh dùng chém ông P.

Con dao đối tượng Oanh dùng chém ông P.

Sáng 9-5, Oanh đi mua 1 con dao rồi tìm đến khu vực ông P. thường hay đứng chờ khách. Tỏ ra bình thường, Oanh nhờ ông P. chở sang khu vực hồ Ba Mẫu, thỏa thuận giá 20.000 đồng. Đi trên đường Lê Duẩn, bất ngờ Oanh rút dao chém 3 nhát vào cổ ông P., khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Hình ảnh ông P. đèo Oanh trước khi xảy ra vụ án

Hình ảnh ông P. đèo Oanh trước khi xảy ra vụ án

Gây án xong, Oanh vứt dao bỏ trốn. Còn ông P. được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, hiện vẫn đang trong trạng thái hôn mê.

Tiếp nhận tin báo và tổ chức điều tra, Công an các phường Lê Đại Hành, Nguyễn Du phối hợp cùng đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng tập trung rà soát, và đến 14h cùng ngày đã bắt được Nguyễn Thị Tú Oanh.

Tại CQĐT, đối tượng khai nhận động cơ và diễn biến sự việc như trên. Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai từ phía đối tượng gây án. Bản chất sự việc đang được cơ quan chức năng làm sáng tỏ, khi tới đây ghi được lời khai của người bị hại.