Chém chết con vì nghi vợ "cắm sừng"

(ANTĐ) - Nghi vợ ngoại tình, Vũ dùng rìu chém xối xả khiến cô con gái nhỏ chết tại chỗ, vợ và hai người khác bị thương.

Ngày 17-6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt giữ Phạm Vũ (30 tuổi, ngụ phường Hoa Lư - TP Pleiku), kẻ từng gây ra vụ chém giết kinh hoàng làm chết 1 bé gái 3 tuổi và 3 người khác bị thương nặng.

Chém chết con vì nghi vợ "cắm sừng" ảnh 1
Phạm Vũ

Phạm Vũ từng có quan hệ như vợ chồng với chị Trần Hoàng Tố Uyên, ngụ xã An Phú - TP Pleiku.

Sau đó, Vũ phải đi tù vì tội "Cố ý gây thương tích". Tháng 1-2009, Vũ ra tù và tiếp tục về chung sống với chị Uyên. Tuy nhiên, hai người luôn xảy ra mâu thuẫn vì Vũ nghi chị Uyên không chung thủy.

Vũ cho rằng bé gái mà Uyên sinh ra tên Trần Thị Thảo Ngân (3 tuổi) không phải con mình do chị khai sinh họ Trần thay vì họ Phạm.

Quá mệt mỏi vì chồng hay ghen tuông, chị Uyên dắt con về nhà cha mẹ ruột ở.

Tối 2-11-2009, Vũ đã dùng rìu đập cửa sổ nhà cha mẹ Uyên, chui vào nhà chém mẹ con chị nhiều nhát. Cháu Ngân chết ngay tại chỗ, còn chị Uyên đang mang thai bị thương nặng.


Hơn một giờ sau, Vũ chạy xe máy xuống xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa - Gia Lai chém tiếp chị Trần Thị Tố Trinh, em chị Uyên và chị H’Duyên.


Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.