Chém cả chú ruột vì dám cản việc... xây nhà

ANTĐ - Cho rằng tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo là quá nặng, Nhớ làm đơn kháng cáo lại bản án sơ thẩm và đã được HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận tuyên phạt từ 7 tháng tù giam, sang 7 tháng tù treo...

Trước đó, ngày 11-2-2013, mẹ con Phạm Văn Nhớ (SN 1986, trú ở thôn Thọ Giao, xã Tân Minh, huyện Thường Tín, TP Hà Nội), tổ chức xây dựng nhà ở trên phần đất được tòa án chia cho, khi bố mẹ Nhớ ly hôn. 

Tuy nhiên, việc xây dựng nhà ở của mẹ con Nhớ đã bị một số người thân trong gia đình gồm: bà nội, thím, vợ kế của bố Nhớ đứng ra ngăn cản. Nhớ cùng em trai là  Phạm Thế Anh (SN 1990) mỗi người cầm một con dao tông để "xử lý", thì anh Phạm Văn Dương (SN 1970, là chú ruột Nhớ) và anh Nguyễn Văn Kha (SN 1982, anh con bác ruột Nhớ) nhảy vào can thiệp. 

Trong lúc hai bên xảy ra xô xát, Nhớ và Anh đã chém anh Dương gây thương tích với tỉ lệ tổn hại sức khỏe 12%. Hành vi trên của Nhớ và Anh đã bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Tín cáo buộc phạm vào tội "Cố ý gây thương tích". 

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 3-6 vừa qua, TAND huyện Thường Tín đã tuyên phạt Phạm Văn Nhớ 7 tháng tù giam, còn Phạm Văn Anh bị tuyên phạt 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. 

Cho rằng hình phạt trên là quá nặng nên Nhớ đã có đơn kháng cáo lại bản án sơ thẩm. Sau khi thụ lý hồ sơ vụ án, sáng nay 9-9, HĐXX phúc thẩm (TAND TP Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, HĐXX nhận định, hành vi cố ý gây thương tích của bị cáo đối với anh Dương bị VKS đưa ra truy tố là đúng người đúng tội. Tuy nhiên, bản thân bị hại và một số người thân khác của bị cáo cũng có một phần lỗi. 

Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, địa chỉ cư trú rõ ràng, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên HĐXX quyết định tuyên chấp nhận đơn kháng cáo của Phạm Văn Nhớ, sửa một phần bản án sơ thẩm chuyển 7 tháng tù giam, sang thành 7 án treo đối với Phạm Văn Nhớ.