TP.HCM

Cháy lớn thiêu trụi nhiều căn nhà trong hẻm

ANTĐ - Vụ cháy đã thiêu trụi nhiều căn nhà cấp 4 trong con hẻm sâu tại quận Bình Thạnh, TPHCM, lực lượng chữa cháy nỗ lực thì 30 phút sau mới khống chế được ngọn lửa.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 10h30 sáng 16/11 tại khu nhà cấp 4 nằm sâu trong hẻm đường Nguyễn Lâm, phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Hiện trường vụ cháy

Vào thời điểm trên, ngọn lửa xuất phát từ căn nhà của chị Nguyễn Thị Nhí (SN 1986) tại địa chỉ số 148/68 đường Nguyễn Lâm, phường 3, quận Bình Thạnh. Sau đó bùng phát và lan nhanh sang hai căn nhà bên cạnh của bà Nguyễn Thị Hoàng (SN 1958) và bà Lê Ánh Minh Loan (SN 1965). Được biết căn nhà của chị Nhí là nhà thuê lại của bà Hoàng nói trên.

Những căn nhà bị lửa thiêu trụi

Theo ông Lưu Quanh Huỳnh (SN 1953, ngụ nhà số  148/64 đường Nguyễn Lâm), khi ông đang ở trong nhà thì ông phát hiện có cháy nên lập tức lấy bình chữa cháy mini chạy qua căn nhà kế bên dập lửa. Đồng thời, ông hô hoán người dân trong hẻm cùng chữa cháy và báo lực lượng chữa cháy.

Vật dụng cũng bị hư hại hoàn toàn

Sau khi nhận được tin báo, phòng cảnh sát PCCC quận quận Bình Thạnh đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Vì khu vực cháy nằm sâu trong hẻm nên lực lượng chữa cháy mất nhiều thời gian tiếp cận hiện trường. Sau hơn 30 phút, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

1 số người dân bổng dưng trắng tay chỉ sau 30 phút ngọn lửa bùng phát

Tại hiện trường, toàn bộ vật dụng trong 3 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn., những căn nhà kế cận cũng bị ảnh hưởng, cháy xém nhiều vật vụng. Chưa hết bàng hoàng, cháu Nguyễn Ngọc Thùy Trang (SN 2002, con gái bà Nguyễn Thị Hoàng)  kể lại “khi con đang ngủ thì thấy gì đó nóng nóng, tỉnh dậy thì thấy lửa ở nhà kế bên đang cháy lan qua nhà con. Sợ quá con mở cửa chạy ra ngoài mà không kịp lấy gì hết”.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan công an phường 3 phối hợp cùng phòng cảnh sát PCCC công an quận Bình Thạnh điều tra làm rõ.